TP Hạ Long: Hiệu quả mô hình 'Cán bộ MTTQ vận động nhân dân hiến đất mở đường'

Thời gian qua, mô hình 'Cán bộ MTTQ vận động nhân dân hiến đất mở đường' tiếp tục được Ủy ban MTTQ TP Hạ Long triển khai có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc chỉnh trang, mở rộng hạ tầng đô thị, giao thông của thành phố.

Cán bộ MTTQ phường Tuần Châu vận động người dân hiến đất làm các công trình dân sinh.

Cán bộ MTTQ phường Tuần Châu vận động người dân hiến đất làm các công trình dân sinh.

“Trong công tác vận động, tuyên truyền, phải phân tích được cho người dân hiểu những điều có lợi và không có lợi thì người dân sẽ đồng thuận hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường ngõ thêm khang trang, sạch đẹp” - đó là chia sẻ của ông Đặng Duy Tân, Trưởng Ban công tác mặt trận khu phố 3, phường Tuần Châu về những kinh nghiệm khi vận động người dân cùng chung tay bê tông hóa đoạn đường đất lầy lội đi qua tổ 13.

Trước đây, mỗi khi trời mưa, việc đi lại của người dân tại tổ 13, khu 3, phường Tuần Châu, đặc biệt là các cháu nhỏ rất vất vả, do đường trơn, mấp mô ổ gà, ổ trâu. Với sự vận động của cán bộ mặt trận khu phố và phường Tuần Châu, cũng như hiểu được lợi ích khi có con đường mới rộng rãi, bằng phẳng, gần 20 hộ dân tổ 13 đã đóng góp trên 50 triệu đồng, hiến hơn 50m2 đất để làm đường bê tông thay cho đường đất. Ông Hà Quang Ninh (hộ dân tổ 13) phấn khởi cho biết: Từ khi đường được mở rộng và đổ bê tông, người dân đi làm, đi ra ruộng, các cháu nhỏ đi học rất thuận lợi, sạch sẽ, nhất là trong những ngày mưa gió...

Bằng sự kiên trì, mềm dẻo, gần gũi với nhân dân, cán bộ MTTQ phường Tuần Châu đã vận động thành công nhiều hộ dân hiến hàng trăm mét vuông đất, đóng góp kinh phí để làm đường, cống thoát nước, tạo bộ mặt khang trang trong từng khu dân cư. Đáng nói là có hộ dù mới thoát nghèo nhưng cũng sẵn sàng hiến đất để làm đường như gia đình chị Đàm Thị Thúy (khu 4), đã hiến 200m2 đất có trị giá hơn 700 triệu đồng để làm hệ thống cống thoát nước dọc khu phố.

Chị Thúy tâm sự: Được sự quan tâm, hỗ trợ của bà con khu phố, của phường, sau nhiều năm cố gắng, gia đình tôi đã thoát nghèo, có thu nhập ổn định. Vì thế, khi thấy việc làm cống thoát nước của khu phố bị tắc lại ở dải đất nhà mình, tôi đã đồng ý hiến 200m2 đất để mở rộng đường, góp phần hoàn thành tuyến cống. Chính gia đình tôi cũng được hưởng lợi vì có cống thoát nước, không còn phải chịu cảnh ngập lụt mỗi khi mưa lớn.

Nhiều tuyến đường trong các khu dân cư của TP Hạ Long đã được bê tông hóa từ sự đóng góp kinh phí của người dân.

Năm 2018, Ủy ban MTTQ của 20/20 phường trên địa bàn TP Hạ Long đã phối hợp với UBND phường triển khai vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông, kè suối thoát nước. Kết quả, đã có 7/20 phường của TP Hạ Long vận động nhân dân hiến 5.760m2 đất, trị giá 1.660 tỷ đồng và 46 ngày công. Tiêu biểu như phường Việt Hưng có 22 hộ dân hiến 1.800m2 đất làm kè suối thoát nước, 5.000m2 làm đường giao thông; phường Hồng Hải hiến 210m2 với số tiền 400 triệu đồng; phường Cao Thắng hiến 200m2 với số tiền 300 triệu đồng… Những kết quả này có sự đóng góp quan trọng của Ủy ban MTTQ các phường.

Theo ông Nguyễn Văn Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hạ Long, trong công tác vận động, tuyên truyền người dân đồng thuận hiến đất ủng hộ các dự án lớn của thành phố, vai trò của Ban công tác mặt trận các khu phố luôn được phát huy. Bởi đây là đội ngũ gần dân, sát dân, nắm được hoàn cảnh cụ thể của từng hộ để có hướng vận động thích hợp. Trong những trường hợp khó, MTTQ thành phố sẽ cử cán bộ có năng lực, cùng với lãnh đạo phường trực tiếp đến gặp gỡ người dân, đồng thời có những cách làm xã hội hóa, huy động các doanh nghiệp hỗ trợ người dân dịch chuyển tường rào, nhất là đối với những hộ hiến diện tích đất và công trình hạ tầng lớn.

Có thể thấy, từ hiệu quả của mô hình “Cán bộ MTTQ vận động nhân dân hiến đất mở đường”, nhiều tuyến đường nội thị, nội khu trên địa bàn nhanh chóng được cải tạo, nâng cấp, góp phần làm cho diện mạo TP Hạ Long ngày càng khang trang, xứng tầm là đô thị loại 1, thành phố du lịch văn minh, hiện đại.

Không dừng lại đó, hiện TP Hạ Long vẫn đang tập trung triển khai đầu tư nhiều dự án lớn về giao thông và chỉnh trang đô thị. Chính vì vậy, Ủy ban MTTQ thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận tham gia, góp phần chung tay cùng chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngọc Ánh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doi-song/201903/tp-ha-long-hieu-qua-mo-hinh-can-bo-mttq-van-dong-nhan-dan-hien-dat-mo-duong-2435379/