TP Hạ Long ban hành quy định về trang phục công sở

Nhằm tạo môi trường làm việc văn minh, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng, hình thành nét đẹp văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, ngày 11/10, UBND TP Hạ Long đã ban hành Văn bản số 9860/UBND-VP về việc thực hiện các quy định về trang phục công sở của CBCC, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố.

TP Hạ Long khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài truyền thống vào ngày thứ 2 hàng tuần.

TP Hạ Long khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài truyền thống vào ngày thứ 2 hàng tuần.

Theo đó, vào ngày thứ 2 hằng tuần, khuyến khích nữ mặc áo dài truyền thống, nam mặc áo sơ mi trắng, quần âu, tham gia lễ chào cờ, sinh hoạt chính trị đầu tuần và làm việc. Tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố, khuyến khích cô giáo, giảng viên nữ mặc áo dài truyền thống tham gia làm việc, giảng dạy.

Vào các ngày còn lại trong tuần, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các quy định về trang phục, văn hóa công sở đảm bảo gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Đặc biệt, để hưởng ứng “Tuần lễ áo dài-Tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam” do Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố phát động nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường động viên khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc trang phục áp dài truyền thống trong các ngày làm việc. Thời gian thực hiện từ ngày 12/10 đến hết ngày 20/10/2020.

Hoàng Nga

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202010/tp-ha-long-ban-hanh-quy-dinh-ve-trang-phuc-cong-so-2504563/