TP Đông Hà (Quảng Trị) 'báo động đỏ' thiếu nước sinh hoạt

Sông Vĩnh Phước (P. Đông Lương, TP Đông Hà), nơi cung cấp nước để sản xuất nước sạch phục vụ người dân khu vực TP Đông Hà và nhiều xã phụ cận thuộc 2 huyện Cam Lộ và Triệu Phong đang đối diện với hạn hán nghiêm trọng nhất trong 20 năm qua. Theo Cty CP nước sạch Quảng Trị, mực nước sông Vĩnh Phước đến mức báo động và xuống rất nhanh, mỗi ngày giảm xuống từ 7 đến 10cm khiến công tác cấp nước gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình này, ngày 5- 8, Cty trên buộc phải thông báo đến khách hàng chia sẻ và sử dụng tiết kiệm nước, đồng thời "báo động" khả năng sẽ mất nước diện rộng nếu vài ngày tới vẫn không có mưa lớn.

Sông Vĩnh Phước đang cạn kiệt.

Chiều 7-8, một vài khu vực TP Đông Hà có mưa nhưng người dân chưa kịp reo mừng thì mưa đã ngớt, nắng gắt trở lại. Đến chiều hôm sau, lại có mưa rải rác, song chỉ là kiểu mưa đám mây. Điều đó càng khiến người dân hụt hẫng, hoang mang. Thông báo đối diện với thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do sông Vĩnh Phước cạn kiệt cũng đã được Cty CP nước sạch Quảng Trị phát đi rộng rãi đến khách hàng. Nhiều đoạn dòng sông đã trơ đáy, nứt nẻ như ruộng khô. "Năm 1998, hạn hán nghiêm trọng nhưng sông cũng không cạn kiệt đến mức này", ông Nguyễn Văn Hùng (68 tuổi, P. Đông Lương, TP Đông Hà) than thở. Từ khi có thông báo về tình hình sông Vĩnh Phước, bà con đếm từng giờ chờ mưa. "Theo dự báo, nếu không có mưa thì chừng 1 tuần nữa thôi sông sẽ khô cháy. Cứ thấy trời âm u, mây kéo tới là bắt đầu hy vọng nhưng rồi lại thất vọng", anh Nguyễn Đặng Hạnh (30 tuổi) nói.

Để cứu vãn tình hình, hàng chục công nhân, nhân viên Cty CP nước sạch Quảng Trị phơi nắng cật lực nạo vét lòng sông thu gom nước. Theo ông Lê Văn Tư - Giám đốc Cty CP nước sạch Quảng Trị, trước tình hình hạn hán khắc nghiệt Cty huy động công nhân, nhân viên nạo vét lòng sông nhằm thu gom nước đảm bảo cho Trạm bơm cấp 1 hoạt động tối đa công suất, đồng thời chuẩn bị máy móc, vật tư thiết bị và huy động tối đa nhân lực 24/24 giờ đắp đê vòng giữ nước để bơm chuyển. Tuy nhiên, nếu không có mưa, những nỗ lực đó của Cty chỉ giúp dòng sông cầm cự được trong thời gian ngắn.

Công nhân Cty CP nước sạch Quảng Trị nạo vét dòng sông Vĩnh Phước, cầm cự trong hạn hán khốc liệt.

Hiện trên địa bàn TP Đông Hà và phụ cận chưa có nơi nào mất nước hoàn toàn. Dẫu vậy, đặt trong tình huống xấu nhất, việc mất nước diện rộng là không tránh được. Nguy cơ sắp tới chỉ cấp nước được cho khoảng 30% khu vực TP Đông Hà, phương án áp dụng cấp nước theo giờ, thậm chí trường hợp bất khả kháng ngừng cấp nước là chuyện có thể xảy ra. Cty nước sạch Quảng Trị cũng đã tiến hành lập phương án khoanh vùng, ưu tiên cung cấp nước cho vùng bức xúc nhất, khu vực bệnh viện, trường học. Để ứng phó với tình hình khó khăn này, Cty mong muốn người dân chia sẻ và tăng cường các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, có phương tiện dự trữ nước hợp lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng. Người dân cũng chú ý điều tiết thời gian sử dụng nước hợp lý, tránh tập trung vào giờ cao điểm làm giảm áp lực cấp nước cục bộ, ảnh hưởng đến hệ thống cấp nước chung.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_210736_tp-dong-ha-quang-tri-bao-dong-do-thieu-nuoc-sinh-hoat.aspx