TP Đông Hà được nới lỏng giãn cách xã hội

Kể từ 19 giờ ngày 25-8, TP Đông Hà được nới lỏng giãn cách xã hội và chuyển sang thực hiện phòng, chống Covid-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ: 'Vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế'.

Kể từ 19 giờ ngày 25-8, TP Đông Hà được nới lỏng giãn cách xã hội và chuyển sang thực hiện phòng, chống Covid-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ: "Vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế".

Quyết định trên được Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh để bàn biện pháp tiếp tục thực hiện trong tình hình mới và TP Đông Hà đã thực hiện cách y xã hội đủ 15 ngày theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ghi nhận trong gian khó, người dân Quảng Trị đã tin tưởng, đồng lòng với chính quyền và ủng hộ, chia sẻ khó khăn của địa phương bằng những việc làm cụ thể, kịp thời; những nghĩa cử cao đẹp này là nguồn động viên rất lớn cho toàn tỉnh vượt qua khó khăn thách thức của dịch bệnh.

“Tuy nhiên, khả năng dịch bệnh sẽ còn tiếp tục kéo dài cho đến khi tìm ra được vắc-xin đặc hiệu để chữa trị. Do vậy, việc chung sống an toàn với dịch bệnh, vừa chống dịch, vừa ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm các hoạt động kinh tế - xã hội được khôi phục trở lại bình thường và dần phát triển là mục tiêu quan trọng trước mắt và lâu dài” - đồng chí Võ Văn Hưng nói.

Để làm được điều đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các ngành và địa phương chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh dài hơi tại đơn vị; làm cơ sở cho việc phối hợp triển khai các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và bảo đảm để cán bộ, nhân dân biết, thực hiện một cách thuận lợi, hiệu quả.

“Mọi người phải có những điều chỉnh tích cực trên cơ sở những kiến thức, kỹ năng, thói quen sống và làm việc được hình thành trong giai đoạn vừa qua để chung sống an toàn trong một môi trường dịch bệnh có thể phát sinh bất kỳ lúc nào” - đồng chí Võ Văn Hưng nêu rõ.

Theo lãnh đạo tỉnh, Quảng Trị cần tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ nhưng phải có sự linh hoạt.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị địa phương không được chủ quan; cần tăng cường quản lý, giám sát và cách ly tập trung tất cả trường hợp về địa phương từ các vùng có dịch.

Duy trì các chốt kiểm dịch y tế tại các cửa ngõ đường bộ vào địa bàn tỉnh. Không tập trung quá 20 người trong một phòng và không tập trung từ 30 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, cơ sở khám, chữa bệnh.

Tiếp tục tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: karaoke, các khu vui chơi, cơ sở làm đẹp…

Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, hoạt động thể dục thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh, vận chuyển hành khách công cộng được hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh.

LÂM QUANG HUY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/tp-dong-ha-duoc-noi-long-gian-cach-xa-hoi-614307/