TP Đà Nẵng thiệt hại nặng do mưa lũ

Mưa lũ liên tục trong những ngày qua khiến cho TP Đà Nẵng đã có thiệt hại về người và tài sản.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) TP Đà Nẵng, liên tiếp những ngày qua địa phương này đã có mưa lớn và xảy ra trên diện rộng, tổng lượng mưa từ 7h ngày 6/10 đến 4h ngày 11/10 tại một số trạm: Hiên: 769mm; Khâm Đức: 448mm; Thành Mỹ: 727mm; Hội Khách: 911mm; Ái Nghĩa: 1004mm; Cẩm Lệ: 670; Sơn Trà: 412mm; Đà Nẵng: 782mm; Hòa Bắc: 882mm.

 Nhiều địa phương ở huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) ngập sâu trong nước. Ảnh: L.K.

Nhiều địa phương ở huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) ngập sâu trong nước. Ảnh: L.K.

Mưa lớn đã khiến cho TP Đà Nẵng chịu nhiều thiệt hại. Tính đến nay đã có 3 người mất tích gồm 1 người tại xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) bị trượt chân tại khu vực sau tràn Hồ Đồng Nghệ; 2 người trên tàu ĐNa 90988TS bị mất tích trên biển. Ngoài ra, 1 người ở quận Hải Châu bị thương do kính ban công bị gió lốc làm rơi.

Toàn thành phố có 4 tàu bị nạn gồm các tàu ĐNa 91066TS, ĐNa 30873TS, ĐNa 07070TS, ĐNa 90988TS. Đến tối ngày 9/10, đã cứu được 6 thuyền viên của 3 tàu ĐNa 91066TS, ĐNa 30873TS, ĐNa 07070TS. Hiện nay, tiếp tục tổ chức tìm kiếm cứu nạn tàu ĐNa 90988TS.

TP Đà Nẵng cũng đã khẩn trương di tán người dân đến nơi an toàn với 754 hộ (2.567 người) Trong đó, huyện Hòa Vang đã di dời 752 hộ (2.558 người) và quận Cẩm Lệ 2 hộ (9 người).

Theo báo cáo, tại huyện Hòa Vang có 9/11 xã (61 thôn, 4.597 hộ) bị ngập lũ. Bên cạnh đó, hiện tượng ngập úng cục bộ tại một số địa điểm khu vực đô thị các quận Hải Châu, Liên Chiểu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Cẩm Lệ.

TP Đà Nẵng khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn trước bão số 6. Ảnh: L.K.

Trong nông nghiệp, toàn thành phố có 79,85ha rau, màu bị ngập úng, 24,73 ha thủy sản bị thiệt hại. Về giao thông, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập nước nặng, tình trạng sạt lở xảy ra tại các tuyến đường ADB5 tuyến Hòa Liên - Hòa Bắc (huyện Hòa Vang); tuyến đường ĐH 409; đường ĐT 601. Toàn bộ phao trên các tuyến sông (186/193 phao tuyến đường thủy nội địa và 46/46 phao tuyến đường thủy Quốc gia) đều bị trôi lệch và nhấn chìm.

Lê Khánh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tp-da-nang-thiet-hai-nang-do-mua-lu-d274881.html