TP. Chí Linh (Hải Dương): Đồi Hố Đa đang bị băm nát

Giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn từ lâu nhưng HTX Công nghiệp 68 Chí Linh vẫn ngang nhiên khai thác tài nguyên đất, hủy hoại môi trường.

Đồi Hố Đa thuộc địa phận các phường Văn An, Chí Minh và Sao Đỏ (TP. Chí Linh) hàng ngày hàng chục lượt phương tiện ra vào khai thác đất. Theo người dân, các phương tiện vào khai thác là của HTX Công nghiệp 68 Chí Linh.

Theo ghi nhận của phóng viên, con đường từ Quốc lộ 18 vào “đại công trường” khai thác trong Đồi Hố Đa chưa đầy một 1km nhưng dày đặc ổ voi, bụi bay mù mịt, nhiều đoạn gồ sống trâu do hoạt động của những chiếc xe tải chở đất từ trong mỏ ra khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Theo quan sát, những vạt đồi tại đây bị san phẳng, tan hoang. Men theo triền đồi Hố Đa, phóng viên ghi nhận những vết nứt dài kéo dọc triền đồi. Một người dân sống tại thôn Lương, phường Văn An cho biết, đơn vị hoạt động ở đây nhiều năm nay, tiếng máy móc gào thét ầm ĩ suốt ngày đêm.

Trao đổi với phóng viên, Ông Đỗ Đức Phu - Chủ tịch UBND phường Văn An, cho biết, theo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương thì HTX Công nghiệp 68 Chí Linh không được phép khai thác từ năm 2018 do vẫn chưa đầy đủ thủ tục, giấy tờ;

Thông báo của UBND phường Văn An yêu cầu HTX Công nghiệp 69 dừng khai thác khoáng sản sau khi phát hiện vi phạm liên tiếp

Thông báo của UBND phường Văn An yêu cầu HTX Công nghiệp 69 dừng khai thác khoáng sản sau khi phát hiện vi phạm liên tiếp

Trước đây, HTX Công nghiệp 68 Chí Linh chỉ được cấp phép khai thác sỏi đá, đất đồi chủ yếu phục vụ cho các công trình của thành phố và địa phương, san lấp mặt bằng, tận thu đất đồi. Từ đầu năm đến nay, UBND 3 phường đã thống nhất giao cho lực lượng công an chặn không cho xe tải chạy ra vào khai thác.

Ngay trong buổi làm việc với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Văn An gọi điện thoại cho đại diện đơn vị khai thác đất (HTX Công nghiệp 68- PV) để xác minh thông tin và khẳng định, thời gian gần đây không có việc HTX Công nghiệp 68 tiến hành khai thác đất trong khu vực đồi Hố Đa.

Theo tìm hiểu của PV, HTX 68 đang móc nối với một số đơn vị vận tải khác để vận chuyển tài nguyên đất khai thác trái phép đi tiêu thụ

Thế nhưng khi phóng viên đưa ra hình ảnh ghi nhận việc khai thác ồ ạt thì Chủ tịch UBND phường Văn An lại cho biết sẽ giao cho các đơn vị kiểm tra và có báo cáo lên UBND TP. Chí Linh xin ý kiến giải quyết.

Theo tìm hiểu, HTX Công nghiệp 68 Chí Linh được cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 3360/GP-UBND ngày 20/9/2007 cho phép khai thác đất đồi tại khu vực phía tây đồi Hố Đa với diện tích 3,7ha, thời hạn 2 năm và giấy phép khai thác đất đồi số 1580/GP-UBND ngày 29/4/2009 tại khu vực phía Bắc đồi Hố Đa với diện tích 10,5ha, thời hạn 10 năm.

Trên triền đồi Hố Đa xuất hiện những vết nứt dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở

Trong quá trình tiến hành khai thác tài nguyên, đơn vị này đã có nhiều sai phạm liên quan đến hoạt động khai thác, không đảm bảo quy định của pháp luật, ngày 21/4/2015, Sở TN&MT tỉnh Hải Dương đã có văn bản chỉ ra nhiều sai phạm đó của HTX này, đó là: Hoạt động khai thác khoáng sản nhưng chưa có thiết kế mỏ, chưa ký hợp đồng thuê đất, chưa hoàn thành việc lập và phê duyệt đề án cải tạo, phục hồi môi trường, chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường;

Chưa lập bản đồ hiện trạng mỏ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng, báo cáo hoạt động khoáng sản, báo cáo thống kê kiểm kê trữ lượng khoáng sản theo quy định; Chưa thực hiện việc thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ; Chưa xác định tọa độ, mặt bằng khai thác và cắm mốc giới phạm vi khu vực được phép khai thác; chưa quan trắc môi trường định kỳ.

Những vạt đồi giáp ranh 3 phường: Văn An, Chí Minh và Sao Đỏ tan hoang sau nhiều năm bị khai thác

Trước những sai phạm nói trên, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định 2836/QĐ-XPHC, quyết định xử phạt 150 triệu đồng đối với HTX Công nghiệp 68 Chí Linh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, HTX Công nghiệp 68 Chí Linh đang trong quá trình đề nghị UBND tỉnh Hải Dương ra hạn giấy phép khai thác khoáng sản tại đây.

Một doanh nghiệp sai phạm trong công tác khai thác tài nguyên, khoáng sản, đã bị xử phạt nay lại tiếp tục tái diễn tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản không phép lại đề nghị được ra hạn giấy phép khai thác khoáng sản, liệu chính quyền TP. Chí Linh và tỉnh Hải Dương có đồng ý? Tại sao chính quyền, ngành chức năng để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản không phép?

Đình Quế

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/congly-24h/tp-chi-linh-hai-duong-doi-ho-da-dang-bi-bam-nat-46789.html