TP Cần Thơ tổ chức kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Sáng 31-8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 73 Năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ; nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương, cán bộ lão thành cách mạng đang sinh sống trên địa bàn, cùng đông đảo đại biểu đại diện các cơ quan, ban ngành TP Cần Thơ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Thành Thống, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đối với dân tộc Việt Nam; sự thành kính và tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh và hàng triệu người con ưu tú Việt Nam đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Đồng chí Võ Thành Thống phát biểu tại buổi lễ.

Trao Huy hiệu 30, 40, 45 và 50 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí đảng viên trên địa bàn TP Cần Thơ.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khái quát một số nét chính về các mặt chính trị, kinh tế-xã hội và văn hóa của TP Cần Thơ trong thời gian qua; chỉ ra những mặt mạnh và những vấn đề còn tồn tại. Đồng chí Võ Thành Thống yêu cầu, trong thời gian tới, phát huy tinh thần 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, TP Cần Thơ cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, kiện toàn bộ máy đảng bộ các cấp; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính công; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thu hút vốn đầu tư vào TP Cần Thơ…

Thay mặt các đại biểu và thế hệ trẻ dự lễ kỷ niệm, đồng chí Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn TP Cần Thơ nhấn mạnh, trên con đường đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, lực lượng thanh niên luôn khẳng định vai trò nòng cốt để xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng và nhân dân.

Trong thời kỳ mới, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã và đang tiếp bước cha anh, phát huy sức trẻ tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển của Tổ quốc thông qua các chương trình hành động như: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Khi Tổ quốc cần, Khi tôi 18…; góp sức thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 13.

Nhân dịp này, TP Cần Thơ cũng trao Huy hiệu 30, 40, 45 và 50 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí đảng viên lão thành trên địa bàn.

Tin, ảnh: TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tp-can-tho-to-chuc-ky-niem-73-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9-548336