TP. Cần Thơ thăm hỏi và tặng quà Tết gia đình chính sách, có công với cách mạng

Ngày 20/1, tại Khu Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, Đoàn lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ đã đến thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có công với Cách mạng trên địa bàn xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, Đoàn lãnh đạo do ông Trần Quốc Trung - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, tham gia cùng đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ.

Ông Trần Quốc Trung, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí tThành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi thăm, tặng quà.

Tại buổi thăm và tặng quà, ông Trần Quốc Trung và các đại biểu trong đoàn đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của Khu Di tích căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nơi đây từng là cơ quan đầu não lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cần Thơ tiến hành các cuộc kháng chiến, phong trào cách mạng đầy gian khổ, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, góp phần giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

Với ý nghĩa lịch sử đó, ngày 27/7/1990 Bộ Thông tin - Thể thao và Du lịch (nay là Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch) quyết định xếp hạng Khu Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ là di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với Cách mạng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với Cách mạng.

Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, đoàn đã tặng 200 phần quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Phương Bình. Đồng thời, ông Trần Quốc Trung cũng đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp, chúc các gia đình có một mùa xuân vui tươi, đầm ấm. Ông mong muốn thời gian tới, các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực vận động người thân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước; đoàn kết, gắn bó xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tp-can-tho-tham-hoi-va-tang-qua-tet-gia-dinh-chinh-sach-co-cong-voi-cach-mang-d165828.html