TP Cẩm Phả: Chuyển biến trong phòng, chống tệ nạn xã hội
Năm 2018, tình hình tệ nạn xã hội (TNXH) ở TP Cẩm Phả có những diễn biến và tiềm ẩn phức tạp, nhất là vấn đề ma túy, mại dâm, cờ bạc. Song với sự quyết tâm vào cuộc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, công tác phòng, chống TNXH đã có những chuyển biến tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống TNXH, thành phố tăng cường tuyên truyền về TNXH; phát động phong trào tham gia tố giác tội phạm đến từng tổ dân, khu phố, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, học sinh, sinh viên. Thành phố lắp đặt 612 hòm thư tố giác tội phạm, thành lập 16 CLB tuyên truyền pháp luật tại các phường, xã do đồng chí phó chủ tịch UBND phụ trách. Hằng năm, tổ chức lễ ra quân hưởng ứng thành hành động về phòng, chống ma túy, cấp phát 5.000 tờ rơi; tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền về TNXH với trên 500 lượt người tham dự, 12 cuộc tuyên truyền trực tiếp tại các trường THPT. Các xã, phường tự tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa của thôn, khu phố với trên 1.200 lượt; treo 260 băng rôn các loại tuyên truyền về hiểm họa ma túy.
Đến nay, 16/16 phường, xã đã thành lập, kiện toàn tổ công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Thành phố giao chỉ tiêu cụ thể đến từng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong các hoạt động cai nghiện, quản lý, giúp đỡ người nghiện tại gia đình, cộng đồng. Từ năm 2016 đến nay, TP Cẩm Phả có 287 người hoàn thành cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện của tỉnh trở về cộng đồng; 43 người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; 330 người đang điều trị thay thế methadone. 9 tháng năm 2018, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 27 đối tượng ma túy; 5 thanh, thiếu niên hư; quản lý chặt các đối tượng đặc xá, tha tù hết hạn ở cơ sở giáo dục về địa phương ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Cùng với đó, TP Cẩm Phả còn quan tâm, chú trọng công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính liên quan đến các TNXH; duy trì 16/16 xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Đồng thời, thành lập, duy trì có hiệu quả hoạt động của các CLB, đội công tác xã hội tình nguyện. Hiện Cẩm Phả có 2 mô hình CLB phòng, chống mại dâm tại phường Quang Hanh, Cẩm Thủy với 20 thành viên; 3 CLB quản lý sau cai tại phường Cẩm Đông, Cẩm Tây, Cẩm Thạch với 52 thành viên; 2 điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và hòa nhập cộng đồng tại phường Cẩm Sơn, Cửa Ông; xây dựng 2 điển hình cai nghiện ma túy dựa vào cộng đồng tại phường Quang Hanh, Cửa Ông.
Tìm hiểu về CLB “Bạn giúp bạn” tại phường Cẩm Tây được biết, hiện CLB có 14 thành viên đều là những người nghiện, sau cai nghiện, hết hạn tù. Anh Phạm Tất Nghĩa, Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Ngay sau khi thành lập, UBND phường đã vận động doanh nghiệp hỗ trợ thiết bị, kinh phí tạo việc làm cho các thành viên, đồng thời hỗ trợ thành lập xưởng sản xuất đá viên siêu sạch, giới thiệu sản phẩm của chúng tôi cho các gia đình, hộ kinh doanh. Hiện các thành viên làm ở xưởng đá thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/ tháng; các thành viên còn lại đều có việc làm, thu nhập ổn định. Hằng tháng, chúng tôi duy trì sinh hoạt CLB để động viên, chia sẻ, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện: Bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; khơi thông, làm sạch cống, rãnh; treo băng rôn, khẩu hiệu…”.
Ông Hoàng Văn Cường, Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH TP Cẩm Phả, cho biết: Thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, tập huấn nghiệp vụ công tác phòng, chống TNXH cho lãnh đạo, cán bộ xã, phường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống TNXH đến các cơ quan, đơn vị, thôn, khu gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…