TP Buôn Ma Thuột có thêm 5 ca nghi mắc COVID-19 tại cộng đồng sau 3 ngày gỡ Chỉ thị 16

Chỉ sau 3 ngày TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chuyển từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố lại ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng.

5 ca dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng được ghi nhận trong 2 ngày 14 và 15/9 có 2 trường hợp ở Thủ Khoa Huân, phường Thành Nhất phát bệnh khi đã hết thời gian cách ly sau 3 lần xét nghiệm âm tính.

1 người ở tổ dân phố 9, phường Tân Hòa, là tài xế xe tải và 2 trường hợp ở đường Giải Phóng, phường Tân Thành. Cả 3 ca bệnh này đều được phát hiện khi đi làm test nhanh kháng nguyên tại phòng khám trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Đáng chú ý, cả 3 trường hợp này đều chưa rõ nguồn lây, có lịch trình di chuyển phức tạp và tiếp xúc với nhiều người.

Chốt phong tỏa tại đường Thủ Khoa Huân - nơi mới ghi nhận thêm 2 bệnh nhân Covid-19.

Chốt phong tỏa tại đường Thủ Khoa Huân - nơi mới ghi nhận thêm 2 bệnh nhân Covid-19.

Ngay sau khi xác định các ca bệnh, Trung tâm y tế thành phố đã phối hợp với chính quyền địa phương tạm thời phong tỏa khu vực gia đình của các ca bệnh và những nơi các ca bệnh lui tới để truy vết và làm test nhanh các trường hợp liên quan.

Ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, việc thành phố liên tiếp ghi nhận các ca bệnh trong cộng đồng sau nhiều ngày liên tiếp không ghi nhận các ca mắc mới và thành phố đã gỡ bỏ Chỉ thị 16 cho thấy diễn biến của dịch COVID-19 rất phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch sẽ vẫn còn nếu lơ là trong phòng chống dịch. Do đó, ông Đoàn Ngọc Thượng cho rằng, để hạn chế nguy cơ bùng phát dịch, việc siết chặt hơn nữa các quy định trong phòng chống dịch là điều cần thiết ở thời điểm này.

“Đối với xã Cư Êbur vẫn tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 trên địa bàn toàn xã và đối với 20 xã phường còn lại thì áp dụng Chỉ thị 15, và đối với 20 xã phường này thì thành phố tiếp tục dừng các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động chợ tự phát, buôn bán hàng rong, vỉa hè, dừng mọi hoạt động văn hóa giải trí tại các địa điểm công cộng và các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao trong nhà và hoạt động bán vé số. Bên cạnh đó một số dịch vụ không thiết yếu như quán bar, pup, vũ trường, Karaoke thì thành phố vẫn dừng để đảm bảo công tác phòng chống dịch phù hợp với tình hình hiện nay”- ông Đoàn Ngọc Thương cho biết.

Tính đến ngày 15/9, thành phố Buôn Ma Thuột đã ghi nhận 222 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 92 bệnh nhân đã điều trị khỏi. Buôn Ma Thuột cũng đã trải qua 2 đợt áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng dịch./.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tp-buon-ma-thuot-co-them-5-ca-nghi-mac-covid-19-tai-cong-dong-sau-3-ngay-go-chi-thi-16-890961.vov