TP Bắc Giang: Không đóng cửa lan can, kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản

Lợi dụng tình hình dịch bệnh, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu ở TP Hà Nội đã đột nhập vào 3 gia đình ở TP Bắc Giang (Bắc Giang) lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Mấy ngày vừa qua, Công an TP Bắc Giang nhận được 3 tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản (điện thoại, đồng hồ, ví tiền).

Đáng chú ý, tội phạm xảy ra trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. TP Bắc Giang đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/2020/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng công an tập trung cho công tác phòng, chống dịch.

Trước tình hình trên, Trưởng Công an TP Bắc Giang đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự tập trung điều tra, truy xét, nhanh chóng làm rõ đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 48 giờ, Công an TP Bắc Giang đã làm rõ Nguyễn Văn Hiếu (SN 2000), trú tại thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh (TP Hà Nội) chính là đối tượng gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản trên.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu và một phần tài sản trộm cắp công an thu hồi được.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu và một phần tài sản trộm cắp công an thu hồi được.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai đã đột nhập vào 3 gia đình để lấy trộm tài sản. Cụ thể, đêm 18/5, đối tượng đi lang thang và quan sát thấy gia đình bà Thân Thị X (SN 1973), trú tại số 6, ngõ 63, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn đi ngủ nhưng chỉ khóa cổng bên ngoài, cửa chính khép. Hiếu trèo qua cổng lẻn vào nhà lấy trộm 1 điện thoại di động Iphone 7plus trị giá 6 triệu đồng; 1 ví da bên trong có 380 nghìn đồng.

Vụ thứ hai xảy ra vào rạng sáng 20/5 tại gia đình ông Thân Văn N (SN 1964), trú tại số 48, đường Lý Tự Trọng 4, phường Xương Giang. Thấy cửa phía trước lan can tầng 3 không đóng, đối tượng đã trèo lên ban công tầng 3 vào nhà lấy trộm 1 điện thoại di động Iphone 8 trị giá 8 triệu đồng,1 điện thoại di động Iphone 7plus trị giá 4 triệu đồng.

Cũng bằng thủ đoạn trên, đêm 24/5, Hiếu đi bộ lang thang quanh TP Bắc Giang quan sát thấy gia đình anh Nguyễn Văn T (SN 1991), trú tại số 59A, đường Vương Văn Trà, phường Trần Phú không đóng cửa lan can tầng 2. Hiếu trèo lên vào nhà lấy trộm 1 thoại di động Iphone 8 và 1 đồng hồ Apple Watch tổng trị giá khoảng 12 triệu đồng cùng số tiền trong ví khoảng 30 triệu đồng.

Công an TP đã thu hồi 1 điện thoại di động Iphone 8 và 1 đồng hồ Apple Watch tổng trị giá khoảng 22 triệu đồng. Hiếu bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và đang mở rộng vụ án.

Qua đây, Công an TP Bắc Giang đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, kiểm tra đóng khóa cửa, cổng, tum cẩn thận trước khi đi ngủ, tránh kẻ gian lợi dụng đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản.

Trần Xuân Cường (Công an TP Bắc Giang)

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/360067/tp-bac-giang-khong-dong-cua-lan-can-ke-gian-dot-nhap-trom-nhieu-tai-san.html