TP. Bà Rịa (Bà Rịa- Vũng Tàu): Nhiều dấu hiệu bất thường về 'đường học' của Bí thư Đảng ủy phường Phước Nguyên

Vừa qua Công lý & Xã hội nhận được phản ánh liên quan đến quá trình học tập và sử dụng bằng tốt nghiệp đại học của ông Bùi Anh Quang- Bí thư Đảng ủy phường Phước Nguyên có nhiều dấu hiệu bất thường. Phóng viên Công lý & Xã hội đã vào cuộc tìm hiểu sự việc.

Đại học Đà Lạt khẳng định ông Bùi Anh Quang học khóa 2004-2009 theo hình thức liên kết với Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa- Vũng Tàu

Đại học Đà Lạt khẳng định ông Bùi Anh Quang học khóa 2004-2009 theo hình thức liên kết với Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa- Vũng Tàu

Người học và trường trả lời không thống nhất

Theo phản ánh, ông Bùi Anh Quang - Bí thư Đảng ủy phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa đang sử dụng bằng tốt nghiệp đại học, chuyên ngành luật, hệ tại chức của Trường Đại học Đà Lạt, nhưng quá trình học có sự khác nhau về thời gian, cơ sở liên kết đào tạo, địa điểm học.

Thông tin này cũng đã được phản ánh đến Thành ủy Bà Rịa. Ngày 18/5/2018, Thành ủy TP. Bà Rịa đã có Công văn số 997/CV/TUBR về việc thẩm tra, xác minh văn bằng của ông Bùi Anh Quang gửi Trường Đại học Đà Lạt.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ khẳng định không liên kết đào tạo luật học với Đại học Đà Lạt

Ngày 04/6/2018, UBKT Thành ủy Bà Rịa ban hành Công văn số 246-CV/UBKT gửi UBKT Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về kết quả thẩm tra, xác minh văn bằng của ông Bùi Anh Quang. Trong văn bản có đoạn: “Trường Đại học Đà Lạt xác nhận đã cấp văn bằng, chứng chi cho sinh viên Bùi Anh Quang, sinh ngày 26/6/1964; Trình độ đào tạo: Đại học; Hình thức đào tạo: Tại chức; Số hiệu bằng A0055721, cấp ngày 14/12/2009”.

Ngày 13/8/2018, ông Bùi Anh Quang (lúc đó là Chủ tịch UBND phường Phước Nguyên), có báo cáo giải trình gửi UBND TP. Bà Rịa với nội dung: “…Trên cơ sở thông báo chiêu sinh mở lớp của Trường Đại học Luật Đà Lạt, năm 2005 tôi đã làm đơn và đăng ký tham gia thi đầu vào tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương và kết quả đạt điểm chuẩn đầu vào theo điểm chuẩn của trường; Nhà trường đã bố trí lịch học vào ban đêm mỗi ngày thời gian vào lúc 19 giờ hàng đêm, riêng ngày thứ 7, chủ nhật học cả ngày”.

Văn bản này Đại học Đà Lạt lại khẳng định liên kết với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ Vũng Tàu chứ không phải Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa- Vũng Tàu như trước đó

Ông Quang khẳng định bản thân có học ngành luật, hệ tại chức của Trường Đại học Đà Lạt tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương, sau đó đã tốt nghiệp và được cấp bằng.

Ngày 24/8/2018, Trường Đại học Đà Lạt có văn bản trả lời công dân liên quan đến việc học tập và bằng cấp của ông Bùi Anh Quang. Văn bản của Trường ĐH Đà Lạt khẳng định, ông Quang đã học ở trường khóa 2004-2009, loại hình đào tạo tại chức, ngành luật học và được cấp bằng số hiệu A 0055721 ngày 14/12/2009. Đại học Đà Lạt cũng khẳng định, ông Bùi Anh Quang là sinh viên Trường Đại học Đà Lạt liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Như vậy, với thông tin Trường Đại học Đà Lạt cung cấp cho thấy khác với thông tin ông Quang giải trình. Ông Quang nhận bản thân thi đầu vào tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương, trong khi Trường Đại học Đà Lạt khẳng định, ông Quang học theo hình thức liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Đà Lạt và Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian học, ông Quang giải trình là năm 2005 còn Trường Đại học Đà Lạt lại cho biết ông Quang học khóa 2004-2009.

Về thông tin liên kết đào tạo với Trường Đại học Đà Lạt, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu (nơi mà Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ sáp nhập vào) khẳng định, trường không liên kết đào tạo cử nhân luật học hệ tại chức với Trường Đại học Đà Lạt. Trong hồ sơ nhận bàn giao cũng không được nhận văn bản thể hiện việc liên kết này.

Bất thường việc liên kết đào tạo?

Để làm rõ thông tin, ngày 17/4, phóng viên đã có cuộc làm việc với Trường Đại học Đà Lạt. Tại buổi làm việc, đại diện Trường Đại học Đà Lạt xác nhận, ông Bùi Anh Quang có học ngành luật của trường, thi khóa 2005 nhưng được chuyển xuống học khóa 2004 đến 2009 và đã được cấp bằng tốt nghiệp?

Phóng viên đề nghị trường cho tiếp cận hồ sơ gốc quá trình học của ông Quang, đại diện nhà trường cho biết, hiện tại hồ sơ gốc không còn, chỉ còn hồ sơ là bảng điểm được lưu điện tử.

Trường Đại học Đà Lạt cũng cung cấp một số văn bản có tên Bùi Anh Quang nhưng ở dạng photo, trong đó có bằng đại học số hiệu A0055721 cấp ngày 14/12/2009 có tên Bùi Anh Quang. Điều đáng nói, bản photo này được chứng thực bản sao vào ngày 28/9/2018 do ông Trần Quốc Thanh - Phó chủ tịch UBND phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa ký chuyển ngược lên để lưu tại trường.

Ngày 20/4, Trường Đại học Đà Lạt cung cấp cho phóng viên Hợp đồng đào tạo số 49/2005/TCKH-QLĐT. Tuy nhiên, hợp đồng này lại thể hiện Trường Đại học Đà Lạt liên kết đào tạo với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ Vũng Tàu chứ không phải Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu như các văn bản trường này khẳng định trước đó.

Từ việc cung cấp thông tin “lệch pha” giữa ông Bùi Anh Quang và Trường Đại học Đà Lạt cho đến thông tin “tiền hậu bất nhất” của Trường Đại học Đà Lạt, dư luận có quyền nghi vấn những bất thường về “con đường” học và tấm bằng đại học của ông Bùi Quang Anh.

Hoàng Anh- Lê Nam

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/tp-ba-ria-ba-ria-vung-tau-nhieu-dau-hieu-bat-thuong-ve-duong-hoc-cua-bi-thu-dang-uy-phuong-phuoc-nguyen-43009.html