Toyota Supra 2020 sẽ có mức giá 'chấp nhận được'

Tượng đài của xe đua đường phố - Toyota Supra sẽ được hồi sinh trong năm tới dựa trên nền tảng của chiếc BMW Z4. Đại diện của hãng cũng cho biết mẫu xe sẽ có mức giá dễ chịu.

Bị ngừng sản xuất vào năm 2002 sau 4 thế hệ thành công rực rỡ, huyền thoại Toyota Supra sẽ chính thức trở lại vào năm tới nhờ sự hợp tác của hãng xe Nhật Bản và BMW.

Supra được coi là mẫu xe thể thao vĩ đại bậc nhất mà Toyota từng sản xuất, đồng thời cũng là mẫu xe ăn khách nhất của hãng trong giai đoạn 1993-1998.

 Hình ảnh rò rỉ của Toyota Supra 2020.

Hình ảnh rò rỉ của Toyota Supra 2020.

Việc hồi sinh một dòng xe mang tính biểu tượng được chờ đợi rất nhiều. Đứng trước sự kỳ vọng này, ông Tada Tetsuya, kỹ sư trưởng của dự án Toyota Supra cũng thừa nhận có cảm thấy áp lực trong nhiệm vụ kế thừa và phát triển di sản của một trong những mẫu xe được yêu thích nhất.

“Tất nhiên là có áp lực trong dự án này. Với Supra thế hệ thứ 5, di sản từ các thế hệ tiền nhiệm phải được kế thừa cùng những công nghệ mới nhất” - ông Tada trả lời phỏng vấn của tờ GoAuto.

“Phân khúc của Supra cạnh tranh rất khốc liệt, có nhiều đối thủ mà bạn biết trong phân khúc này. Vì vậy, để cạnh tranh được, nó cần một điều gì đó thú vị hơn rất nhiều so với các đối thủ. Tính cạnh tranh là rất cao, và đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ đưa ra một mức giá phải chăng” - ông nói.

Theo ông Tada, quyết định hồi sinh Supra sau 17 năm vắng bóng xuất phát từ những lời kêu gọi của khách hàng trên toàn thế giới. Vị kỹ sư trưởng này cũng cho biết công ty sẽ không nhìn vào doanh số để đo lường mức độ thành công, mà sẽ đánh giá dựa trên những phản hồi của người hâm mộ mẫu xe đình đám này.

Toyota Supra 2020 trên đường chạy thử tại Mỹ.

Những chia sẻ của công Tada cho thấy Supra sẽ có mức giá dễ tiếp cận. Trên thị trường hiện nay, một chiếc Nissan 370Z mới có giá bán khởi điểm khoảng 30.000 USD. Trong khi đó con số này ở Ford Mustang GT - hiện là mẫu xe thể thao bán chạy nhất thế giới - là 35.000 USD. Ở phân khúc cao hơn, Chevrolet Corvette có giá bán từ 56.000 USD.

Còn với Supra, các chuyên gia nhận định mức giá của mẫu xe này sẽ cao hơn 370Z và nằm đâu đó ở khoảng giữa Mustang và Corvette.

Toyota Supra 2020 chia sẻ nền tảng cùng BMW Z4 2019, sở hữu khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng dung tích 3.0 lít. Mẫu xe dự kiến ra mắt công chúng vào đầu năm tới tại Triển lãm Detroit Auto Show 2019, trước khi chính thức được mở bán tại Australia vào quý III.

Hà Phong
Theo GoAuto

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/toyota-supra-2020-se-co-muc-gia-chap-nhan-duoc-post902450.html