Toyota là thương hiệu ôtô được tìm kiếm nhiều nhất năm 2020

Thêm một nghiên cứu về thị trường xe năm 2020 và một lần nữa cái tên Toyota lại xếp vị trí số 1, nó đã vượt mặt cả hai ông lớn đình đám của Đức là BM và Mercedes-Benz.

Dựa theo một nghiên cứu gần đây, Toyota là thương hiệu thu hút nhiều người mua xe trung thành nhất, với 13,7% chủ xe thường giữ chiếc Toyota Prius của họ trong ít nhất 15 năm. Tuy nhiên, đây không phải là nghiên cứu duy nhất mà cái tên Toyota xếp vị trí số 1.

Dựa theo dữ liệu được phân tích bởi Compare the Market, thương hiệu xe Toyota được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2020, lấy lại vị trí số 1 từ BMW sau khi nhà sản xuất xe Đức thống trí nền tảng tìm kiếm Google trong năm 2019. Giờ đây, BMW là thương hiệu xe được tìm kiếm nhiều thứ 2 trên Google trong năm 2020, sau đó là đến Mercedes-Benz, thương hiệu về vị trí thứ 3 trong 3 năm vừa qua.

Kết quả các thương hiệu xe được tìm kiếm nhiều nhất năm 2020 của Compare the Market

Kết quả các thương hiệu xe được tìm kiếm nhiều nhất năm 2020 của Compare the Market

Dựa theo dữ liệu phân tích từ các kết quả tìm kiếm ở 158 quốc gia trong những năm 2018, 2019 và 2020, Toyota là thương hiệu được tìm kiếm nhiều nhất ở khoảng 1/3 số quốc gia, tăng gấp đôi giữa năm 2019 và 2020. Lượng tìm kiếm của Toyota vào năm 2020 được ước tính là khoảng 88,02 triệu lượt.

Các mẫu xe mới ra mắt trong năm 2020 như Corolla Cross và GR Supra đã góp phần làm tăng xếp hạng Google của Toyota trong năm 2020. Mẫu GR Yaris cũng thu hút nhiều sự chú ý cho nhà sản xuất xe Nhật Bản bởi nó là một trong những mẫu hatchback hiệu suất cao hấp dẫn nhất mới được ra mắt trong nhiều năm qua. Ngược lại, xếp hạng tìm kiếm của BMW đã giảm đáng kể từ năm 2019 sang năm 2020.

Bảng xếp hạng các thương hiệu xe được tìm nhiều nhất tại các quốc gia theo Compare the Market

Nhà sản xuất ôtô Đức đã đứng số 1 ở 118 quốc gia trong năm 2019 so với 34 quốc gia trong năm 2020, tương đương giảm 64% trong thời gian cùng kỳ. Tuy nhiên, BMW vẫn là thương hiệu xe được tìm kiếm nhiều nhất trong 3 năm qua mặc dù chỉ đứng ở vị trí đầu tiên trong năm 2019, chiếm 38,3% tổng số tìm kiếm hàng đầu. Để so sánh, Toyota chiếm 31,3% của tất cả các tìm kiếm hàng đầu.

Trong khi xếp hạng tìm kiếm của BMW đã giảm trong năm 2020, các nhà sản xuất ôtô khác đã tăng đang kể độ phổ biến và ngày càng được tìm kiếm nhiều hơn. Kia và Ford lần lượt xếp thứ 4 và thứ 5 sau Mercedes-Benz, sau khi chỉ xuất hiện ở vị trí tìm kiếm số 1 tại 1 quốc gia trong năm 2019.

Thảo Nguyễn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/toyota-la-thuong-hieu-oto-duoc-tim-kiem-nhieu-nhat-nam-2020-1491844.html