Ngoại trưởng Ấn Độ gửi lời chúc nhân 76 năm Quốc khánh Việt Nam

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ngày 2/9 đã gửi lời chúc tới Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam.

Trong một chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, ông Jaishankar viết: “Chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Chính phủ cùng người dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh lần thứ 76. Cùng cam kết làm sâu sắc Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện của chúng ta”.

Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar gửi lời chúc nhân dịp 76 năm Quốc khánh Việt Nam

Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar gửi lời chúc nhân dịp 76 năm Quốc khánh Việt Nam

Trước đó, trong tuần qua, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi lời cảm ơn tới Chính phủ và người dân Ấn Độ gửi tặng Việt Nam lô hàng gồm 300 máy nén oxy và 100 tấn oxy lỏng phục vụ công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Trong thông điệp trên Twitter, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nói: “Tôi rất cảm kích vì món quà mà Chính phủ và nhân dân Ấn Độ trao tặng. Đây là minh chứng chân thật nhất cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam Ấn Độ bền chặt”.

Trước đó, tối 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức trọng thể lễ Kỷ niệm 76 năm Quốc khánh tại thủ đô New Delhi. Buổi lễ có sự tham dự của ông Rajkumar Ranjan Singh, Bộ trưởng Quốc vụ phụ trách Đối ngoại và Giáo dục, Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cùng đông đảo quan chức, doanh nghiệp, học giả, đại diện các đoàn ngoại giao tại thủ đô New Delhi.

Lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2/9 tại New Delhi, Ấn Độ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu nhấn mạnh kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 76 là dịp để Việt Nam và Ấn Độ củng cố động lực cho mối quan hệ mạnh mẽ và bền chặt. Năm 2021 đánh dấu cột mốc 5 năm 2 nước chính thức nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trong năm tới, hai nước cũng sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao, ghi nhận hành trình 50 năm không chỉ là bạn bè truyền thống mà còn trở thành đối tác chiến lược trên rất nhiều lĩnh vực. Hai nước sắp hoàn thành việc đóng mới các xuồng tuần tra cao tốc trong khuôn khổ gói tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu USD. Đây là bước đầu để tiến tới triển khai thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới trị giá 500 triệu USD. Quan hệ thương mại giữa 2 nước cũng đang tăng trưởng bất chấp những khó khăn do đại dịch.

Theo số liệu của Việt Nam, kim ngạch thương mại 2 chiều 6 tháng đầu năm 2021 đã trở lại mức trước đại dịch, hướng tới mục tiêu đạt 15 tỷ USD trao đổi song phương. Quan hệ giao lưu nhân dân cũng đã có bước tiến với việc các trường đại học của Việt Nam ký thỏa thuận đón sinh viên Ấn Độ sang học ngành y tại Việt Nam./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ngoai-truong-an-do-gui-loi-chuc-nhan-76-nam-quoc-khanh-viet-nam-887656.vov