Phát hiện xe tải đi sai luồng tuyến, chở nhiều cao ngựa không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra, chốt kiểm soát dịch số 14 của Hà Nội phát hiện một xe tải đi sai luồng tuyến, chở nhiều cao ngựa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Khoảng 8h50 ngày 6/8, Tổ công tác tại Chốt kiểm soát dịch số 14 (đường Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam-Cao tốc Láng Hòa Lạc) phát hiện xe ô tô tải mang BKS: 98C-170.14 chạy theo hướng Hà Nội – Hòa Bình di chuyển không đúng luồng tuyến đã dừng xe kiểm tra các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện.

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện một xe tải đi sai luồng tuyến, chở theo nhiều cao ngựa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện một xe tải đi sai luồng tuyến, chở theo nhiều cao ngựa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sau kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế tên Lê Văn Duy (SN1991, trú tại Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã không xuất trình được giấy đi đường và luồng xanh đi không đúng tuyến đã đăng ký.

Kiểm tra thêm, lực lượng chức năng phát hiện trên phần ghế phụ của xe phát hiện 2 thùng carton bên trong chứ 234 thỏi hình hộp có kích thước 8x2x2cm bên ngoài bọc túi nilon trong suốt không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ.

Trả lời về nguồn gốc số hàng hóa trên, tài xế Lê Văn Duy cho biết, những thỏi trên là cao ngựa, được vận chuyển từ Nội Xuân (Hiệp Hòa, Bắc Giang) về TP Hòa Bình để giao cho khách mua. Tại đây tài xế Duy đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nêu trên.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao toàn bộ giấy tờ liên quan đến người, phương tiện và số hàng hóa trên cho Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) để tiếp tục xác minh, làm rõ./.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/phat-hien-xe-tai-di-sai-luong-tuyen-cho-nhieu-cao-ngua-khong-ro-nguon-goc-880507.vov