Toyota có thể phải bồi thường 1,5 tỷ USD cho khách hàng ở Australia

Thẩm phán Tòa án Liên bang Australia nêu rõ hàng nghìn khách hàng mua ôtô Toyota có bộ lọc nhiên liệu cho động cơ diesel bị lỗi đã tốn phí nhiều tiền sửa xe vì lỗi nói trên.

Ôtô mới lắp ráp tại một nhà máy của Toyota, ở Aichi, Nhật Bản. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Ôtô mới lắp ráp tại một nhà máy của Toyota, ở Aichi, Nhật Bản. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Truyền thông Australia đưa tin hãng chế tạo ôtô Toyota của Nhật Bản có thể phải bồi thường tổng cộng khoảng 2 tỷ AUD (tương đương 1,5 tỷ USD) cho các khách hàng ở Australia mua ôtô bị lỗi bộ phận lọc nhiên liệu cho động cơ diesel, sau khi Toyota thua kiện trong một vụ kiện tập thể ngày 7/4.

Theo hãng truyền thông Australian Associated Press, thẩm phán Tòa án Liên bang Australia Michael Lee nêu rõ hàng nghìn khách hàng mua ôtô Toyota có bộ lọc nhiên liệu cho động cơ diesel bị lỗi đã tốn phí nhiều tiền sửa xe vì lỗi nói trên.

Theo các luật sư trong vụ kiện trên, nếu tất cả các khách hàng yêu cầu bồi thường thiệt hại, Toyota sẽ phải bồi thường hơn 2 tỷ AUD.

Trong khi đó, Toyota cho biết hãng đang xem xét kỹ lưỡng phán quyết của tòa án Australia.

Tuyên bố của Toyota nêu rõ: “Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã thực hiện các biện pháp khắc phục về mặt kỹ thuật để giải quyết những quan ngại của khách hàng”./.

Văn Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/toyota-co-the-phai-boi-thuong-15-ty-usd-cho-khach-hang-o-australia/782534.vnp