Toyota Avanza có bản nâng cấp cho thị trường Đông Nam Á

Bản nâng cấp của Toyota Avanza tại Đông Nam Á được hãng xe Nhật Bản tân trang thiết kế ngoại nội thất, tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.3 và 1.5 lít… vừa trình làng tại Indonesia với giá từ 191,1 triệu rupiah, tương đương 315,2 triệu đồng.

Sau khi để lộ một số hình ảnh, bản nâng cấp của Toyota Avanza chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng Đông Nam Á thông qua sự kiện được liên doanh của hãng xe Nhật Bản tổ chức tại Jakarta, Indonesia tối ngày 15.1.

Tương tự như phiên bản đang phân phối tại Việt Nam cũng như các thị trường khác trong khu vực, bản nâng cấp Avanza 2019 tiếp tục được sản xuất tại nhà máy Toyota đặt ở Indonesia. Vì vậy, không quá bất ngờ khi Indonesia trở thành thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á chào đón sự xuất hiện của Toyota Avanza mới.

Phần đầu xe được thiết kế lại với lưới tản nhiệt, đàn pha được sắp xếp lại

Tại xứ vạn đảo, Toyota Avanza 2019 có tới 5 phiên bản. Trong đó 4 phiên bản trang bị động cơ động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1,3 lít cho công suất tối đa 93 mã lực và bản trang bị đầy đủ nhất dùng động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1,5 lít, công suất 105 mã lực. Đây đều là hai loại động cơ được sử dụng trên Avanza cũ đang bán tại Việt Nam.

Điểm nâng cấp đáng giá nhất trên mẫu MPV 7 chỗ này đến từ kiểu dáng thiết kế. So với bản đang phân phối tại Việt Nam cũng như một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Avanza 2019 được Toyota điều chỉnh một số chi tiết giúp diện mạo xe mạnh mẽ, cứng cáp hơn. Phần đầu xe có khá nhiều thay đổi với cách bố trí lưới tản nhiệt nối liền đèn pha và chia làm 2 phần. Trong khi đó, cản trước cùng hốc đèn sương mù được tạo dáng bằng nhưng đường gân nổi, góc cạnh hơn so với bản cũ.

Các chi tiết nội thất về cơ bản vẫn tương tự phiên bản cũ

Ở phía sau, Toyota Avanza 2019 có những thay đổi đáng chú ý như cụm hai cụm đèn hậu được thiết kế lại, kích thước lớn hơn và nối với nhau bằng một thanh mạ crôm. Cụm đèn phản quang chuyển sang dạng tròn được bao bọc bởi miếng ốp nhựa tối màu tích hợp trên cản sau. Tất cả các phiên bản đều có đèn LED định vị và ăng-ten dạng vây cá. Riêng bản cao cấp nhất được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện.

Bản cao cấp nhất có thêm nút khởi động và gương chiếu hậu hai bên chỉnh điện

Avanza 2019 vẫn giữ nguyên cách sắp xếp các chi tiết nội thất. Tuy nhiên, khu vực màn hình hiển thị hệ thống giải trí đặt ở trung tâm được trang trí lại bằng mảng ốp nhựa đen bóng kết hợp đường viền màu bạc. Ngoài ra, Avanza 2019 còn được bổ sung nút khởi động, màn hình cảm ứng tích hợp hệ thống thông tin giải trí đặt ở trung tâm bảng táp lô và hộc chứa đồ ở khu vực bệ trung tâm được thiết kế lại.

Tại Indonesia, bản nâng cấp của Toyota Avanza có giá bán từ 191,1 đến 221,3 triệu rupiah, tương đương 315 đến 365 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản cũ của mẫu xe này đang bán ra thị trường Việt Nam với giá 537 đến 593 triệu đồng tùy phiên bản. Sau khi xuất hiện tại Indonesia, bản nâng cấp Avanza 2019 sẽ được nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam cũng như các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á ngay trong năm 2019.

Hoàng Cường
Ảnh: Autonetmagz

Nguồn Thế Giới Xe: https://xe.thanhnien.vn/thi-truong-xe/toyota-avanza-co-ban-nang-cap-cho-thi-truong-dong-nam-a-17702.html