Tour Xe đạp Toàn Quốc về Nông thôn Lần 21 (Chặng 6): Nỗ lực thoát đi để giành chiến thắng chặng

Sáng 14/5, các tay đua thi đấu chặng 6 từ TP.Vĩnh Long đi TP.Cần Thơ dài dài 110 km, với tốp đi đầu đã đi về đích đến thành công sau khi thoát đi được từ 20 km đầu tiên, tay đua Nguyễn Nam Cực (Đạm Cà Mau) đã về đích trước tiên với thành tích 2h 42’09” - tốc độ trung bình 40, 703 km/h.

Do hai ê kíp đang dẫn đầu là Trẻ Quân Khu 7 và Phong trào Campuchia thay phiên nhau kèm chặt các tay đua đang tranh chấp áo vàng nên các tay đua không có thứ hạng cao đã cùng nhau tấn công, nỗ lực này đã tạo được sự tách tốp thành công khi đoàn đua đi được hơn 20 km.

Tốp đi đầu gồm 9 tay đua: Phan Tuấn Vũ, Sử Phương Toàn (Trẻ TP.Cần Thơ), Hà Văn Sơn (Trẻ Bình Dương), Nguyễn Hoàng Anh (Bảo vệ thực vật An Giang), Nguyễn Nam Cực, Nguyễn Hoàng Sang (Đạm Cà Mau), Võ Thanh An, Nguyễn Nhựt Phát (Vĩnh Long) và Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (Trung tâm Huấn luyện Quốc gia) đã thay phiên kéo với tốc độ cao và dần tạo được cách biệt đến hơn 1’ so với tốp đông phía sau.

Chiến thắng ngay tại đích đến của tay đua kỳ cựu Nguyễn Nam Cực. Ảnh: Quốc Việt.

Tốp đi đầu này đã giành luôn 3 giải thưởng dọc đường với chiến thắng thuộc về Võ Thanh An, Nguyễn Hoàng Sang (Sprint 2) và Nguyễn Nam Cực (Sprint 3). Cách đích đến 200m, tốp đi đầu tung nước rút để cùng tranh chấp thứ hạng, và tay đua kỳ cựu Nguyễn Nam Cực đã rút thắng trước Võ Thanh An ngay tại đích đến để giành chiến thắng chặng, xếp tiếp theo là Phan Tuấn Vũ và Hà Văn Sơn.

Về đích chỉ sau 36”, tuyển thủ trẻ Huỳnh Thanh Tùng (Trẻ Quân Khu 7) tiếp tục mặc áo vàng sau 10h 52’23”, hạng nhì Phan Hoàng Thái (Trẻ Dược Domesco Đồng Tháp - hơn 7”) và hạng ba Nguyễn Phạm Quốc Khang (Trẻ Vĩnh Long - hơn 1’31”).

Đội Trẻ Quân Khu 7 tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 32h 42’00”, xếp tiếp theo là Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang (hơn 1’44”) và Trẻ Dược Domesco Đồng Tháp (hơn 8’13”). Tay đua Huỳnh Thanh Tùng vẫn dẫn đầu giải áo xanh với 60 điểm.

Ê kíp khách mời Campuchia vẫn dẫn đầu ở bảng tổng sắp cá nhân và đồng đội ở giải phong trào, tay đua Yoeun Phyuth mặc áo vàng sau 10h 54’11”, hạng nhì là đồng đội Phuong So Phy (hơn 22”), cùng hơn 25” xếp tiếp theo là Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (Trung tâm Huấn luyện Quốc gia) và Đặng Ngọc Tú (Võ Đắc-Biên Hòa). Đồng đội sau 6 chặng: Campuchia (32h 43’53”) - TTHL Quốc gia - Vĩnh Long. Giành 5 điểm khi về nhất Sprint 2 và thêm 5 điểm ở hai Sprint còn lại, tay đua Nguyễn Hoàng Sang đã vươn lên dẫn đầu giải áo xanh với 58 điểm.

Sáng 15/5, các tay đua thi đấu chặng 7 từ TP.Cần Thơ đi TP.Sóc Trăng - TP.Bạc Liêu dài 131 km. Đây là chặng đua dài nhất của giải, và các đội ở giải phong trào sẽ tiếp tục tấn công và tách tốp để nhằm đánh chiếm danh hiệu áo vàng của đội khách mời. Còn ê kíp Quân Khu 7 sẽ để cho các tay đua không có thứ hạng cao thoát đi để nhằm giữ cách biệt ở bảng tổng sắp cá nhân và đồng đội mà ê kíp trẻ này đang nắm giữ.

Lộ trình thi đấu:

15/5: Chặng 7: TP.Cần Thơ - TP.Sóc Trăng - TP.Bạc Liêu dài 131 km.
16/5: Chặng 8: Vòng quanh TP.Sóc Trăng dài 48 km.
17/5: Chặng 9: TP.Sóc Trăng - Thạnh Trị - TP.Vị Thanh dài 85 km.
18/5: Chặng 10: TP.Rạch Giá - Tri Tôn - Tịnh Biên - TP.Châu Đốc dài 119 km.
19/5: Chặng 11: Phà Châu Giang -Tân Châu - Phà Thuận Giang dài 85 km.
Chặng 12: Vòng quanh TP.Long Xuyên dài 30 km.

Một số hình ảnh đoàn đua ở chặng 6:

Đoàn đua đi qua địa phận Huyện Long Hồ. Ảnh: Quốc Việt.

Nỗ lực thoát đi của tay đua Nguyễn Hoàng Sang (bên trái) để giành áo xanh ở giải phong trào. Ảnh: Quốc Việt.

Ê kíp Campuchia (áo cam) thay phiên nhau kéo tốp đông để cố gắng bắt lại các tay đua đi đầu. Ảnh: Quốc Việt.

Tốp đông phía sau có áo vàng Huỳnh Thanh Tùng tung nước rút để về đích. Ảnh: Quốc Việt.

Nguồn Tin Thể Thao: http://www.tinthethao365.com.vn/news/152/334424/Tour-Xe-dap-Toan-Quoc-ve-Nong-thon-Lan-21-Chang-6-No-luc-thoat-di-de-gianh-chien-thang-chang