Tour mới, lạ được du khách quan tâm

Năm nay, Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội - VITM 2019 thu hút du khách bởi nhiều tour lạ, lần đầu được giới thiệu. Gian hàng của CHDCND Triều Tiên cùng những sản phẩm đến Cuba, Azerbaijan… thu hút được nhiều du khách quan tâm.

Gian hàng được chú ý nhất tại hội chợ lần này có lẽ là gian hàng của Triều Tiên khi lần đầu xuất hiện tại Hội chợ VITM. Phía bạn cho biết, đó là hoạt động để tìm kiếm cơ hội hợp tác với phía Việt Nam. Theo ông Ham Jin, Tổng giám đốc Công ty du lịch quốc tế Triều Tiên, trong những năm vừa qua, Triều Tiên đã khai thác nhiều điểm du lịch. Thời gian gần đây, CHDCND Triều Tiên đã đầu tư vào các khu du lịch nghỉ dưỡng quan trọng và có nhiều biện pháp trao đổi du lịch giữa các quốc gia. Lượng khách đến CHDCND Triều Tiên cũng tăng lên, trong đó có khách từ các nước châu Á, Trung Đông, Đông Nam Á, Mỹ… Trong những năm tới, Triều Tiên sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động thu hút khách du lịch.

 Gian hàng giới thiệu của CHDCND Triều Tiên tại VITM 2019.

Gian hàng giới thiệu của CHDCND Triều Tiên tại VITM 2019.

Đón bắt được nhu cầu của du khách, các công ty du lịch ở Việt Nam như HanoiRedtours, Hanoitourist, Saigontourist,… tung ra nhiều tour từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến Triều Tiên với hành trình 5 đến 6 ngày. Ông Kim Myong Song, Giám đốc Công ty du lịch KITC cho biết, đến tháng 10-2018, mới có khoảng 300 khách Việt Nam du lịch đến CHDCND Triều Tiên, kỳ vọng năm 2019, con số sẽ là 3.000 khách. Phản hồi của khách du lịch đều rất tích cực, nói rằng họ được trải nghiệm nhiều hơn kỳ vọng của họ khi đến Triều Tiên. Chính sách visa cho khách du lịch đi Triều Tiên rất đơn giản và không có trở ngại nào, khách chỉ cần làm trong vòng 3-5 ngày. Tuy nhiên, du khách Việt Nam tới Triều Tiên cần lưu ý tránh xa ma túy, tranh ảnh đồi trụy.

Cùng với Triều Tiên, tour đi Cuba, Azerbaijan cũng được đưa ra với những hành trình hấp dẫn. Theo ông Phùng Quang Thắng, Giám đốc Công ty Hanoitourist, người dân hai nước rất gần gũi. Trong tâm thức mỗi người Việt Nam, Cuba không chỉ là quốc gia anh em đặc biệt của dân tộc chúng ta với tình cảm đoàn kết, gắn bó, thủy chung hiếm có, mà đây còn là quốc đảo được ví như hòn ngọc giữa biển xanh Caribe quyến rũ. Tuy nhiên, việc biết đến đất nước Cuba với khoảng cách nửa vòng Trái đất rõ ràng có phần hạn chế. Hiện nay, khoảng cách địa lý đó đã được xóa mờ nhờ sự phát triển của hàng không. Vì thế, cùng với giới thiệu Cuba tại hội chợ, dịp này, Hanoitourist còn tổ chức Ngày hội Du lịch Cuba tại Hà Nội với nhiều hoạt động giới thiệu về thiên nhiên, đất nước, con người, văn hóa và du lịch của quốc đảo xinh đẹp nằm giữa biển Caribe này. Thông qua không gian trưng bày và các hoạt động văn hóa tại đây, du khách Việt Nam có cơ hội hiểu hơn về đời sống người dân cũng như những điểm đến tươi đẹp của Cuba, như khu phố cổ Havana với những công trình có phong cách kiến trúc độc đáo được công nhận là di sản thế giới, những bãi biển quyến rũ trong đó có bãi biển Varadero, tỉnh Matanzas – xếp thứ 3 bầu chọn của Tripadvisor về những bãi biển đẹp nhất hành tinh; những điệu nhảy châu Mỹ Latinh bốc lửa…

Thích thú tìm hiểu về đất nước Azerbaijan, quốc gia Tây Á cổ kính với nhiều cảnh đẹp hoang sơ tại gian hàng của Vietravel, anh Trần Viết Cường (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đã đi nhiều nước châu Âu và châu Á nhưng mới nghe rất ít thông tin về đất nước nằm ở nơi giao thoa giữa văn hóa châu Á và châu Âu, trên con đường tơ lụa huyền thoại. Những tour đến vùng đất lạ này được bán không nhiều vì ít đơn vị triển khai, nên tôi phải đến hội chợ để tìm hiểu. Tôi hy vọng nơi đây sẽ mang lại những trải nghiệm và cảm xúc mới thú vị".

Bài và ảnh: TOÀN LINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/du-lich/tour-moi-la-duoc-du-khach-quan-tam-570671