Tour de France 2020 lùi lịch vì đại dịch COVID-19

Quyết định lùi lịch được đưa ra sau khi ngày 13/4 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kéo dài lệnh hạn chế tụ tập đông người trên toàn quốc tới giữa tháng 7.

(Nguồn: Reuters)

(Nguồn: Reuters)

Ngày 15/4, ban tổ chức thông báo giải đua xe đạp danh tiếng nhất thế giới Tour de France (Vòng quanh nước Pháp) năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 29/8-20/9, muộn hơn khoảng 2 tháng so với kế hoạch do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Theo dự kiến ban đầu, giải sẽ khởi động từ ngày 27/6, diễn ra đúng dịp nghỉ Hè và ước tính thu hút khoảng 12 triệu người hâm mộ tới theo dõi và cổ vũ các chặng đua.

Quyết định lùi lịch được đưa ra sau khi ngày 13/4 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kéo dài lệnh hạn chế tụ tập đông người trên toàn quốc tới giữa tháng 7.

Tính tới chiều 15/4 (giờ Việt Nam), Pháp ghi nhận hơn 143.000 ca mắc bệnh và hơn 15.700 ca tử vong vì dịch bệnh.

Như vậy, sau khi Thế vận hội Tokyo 2020 và giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 đều đã phải lùi lịch khoảng một năm thì Tour de France là giải thể thao lớn tiếp theo phải hoãn và cũng là giải cuối cùng còn trên lịch các sự kiện thể thao nổi bật trong mùa Hè 2020.

Vì Tour de France lùi lịch nên nhiều khả năng giải đua xe đạp kéo dài 3 tuần của Tây Ban Nha là La Vuelta a Espana, dự kiến diễn ra từ 14/8-6/9, cũng sẽ được điều chỉnh thời gian.

Ngày 15/4, giám đốc của giải Vuelta Javier Guillen cũng xác nhận với báo giới rằng hai giải đua xe đạp này sẽ không thể cùng diễn ra trong một khoảng thời gian.

Tour de France bắt đầu được tổ chức từ năm 1903. Ngoài các khoảng thời gian ngắt quãng trong Chiến tranh thế giới I và Chiến tranh thế giới II, giải vẫn được tổ chức đều đặn hằng năm trong vòng 3 tuần, với các đường đua xuyên nước Pháp và các quốc gia lân cận./.

Lê Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tour-de-france-2020-lui-lich-vi-dai-dich-covid19/634776.vnp