Tottenham và Mourinho bất chiến tự nhiên thành 'nhờ'… COVID-19

Tottenham có thể được trao chiến thắng mà không cần phải thi đấu vòng 3 League Cup do đối thủ có hàng loạt người dương tính với COVID-19.

Vòng 3 Carabao Cup (còn được gọi là League Cup hay Cúp liên đoàn Anh), Tottenham sẽ đối đầu với đội bóng thuộc giải League Two, Leyton Orient vào 0h đêm mai (23-9) trên sân khách. Tuy nhiên, trước trận đấu này, có khoảng 10 cầu thủ của Leyton Orient được xác nhận nhiễm COVID-19.

Các cầu thủ của hai đội đều tin rằng trận đấu sẽ không thể diễn ra. Việc Leyton Orient không thể hoàn thành lịch thi đấu sẽ giúp Tottenham nghiễm nhiên có suất vào vòng 4 League Cup mà không cần phải thi đấu. Tuy nhiên, hiện BTC giải League Cup vẫn chưa xác nhận trận đấu có diễn ra theo kế hoạch hay không.

Leyton Orient đang đối mặt với vấn nạn COVID-19. ẢNH: PA

Leyton Orient đang đối mặt với vấn nạn COVID-19. ẢNH: PA

Nếu Tottenham được trao chiến thắng, thầy trò HLV Mourinho sẽ dễ thở hơn rất nhiều khi trước mắt họ là lịch thi đấu dày đặt xen kẽ nhiều giải như vòng loại Europa League, Premier League và League Cup.

LĐBĐ Anh (FA) không làm xét nghiệm COVID-19 cho các đội bóng hàng tuần. Thay vào đó, nhiều CLB khác ở Premier League như Tottenham phải trả tiền cho các xét nghiệm COVID-19. Liverpool là một trong những đội bóng lớn khác yêu cầu đối thủ của mình phải xét nghiệm COVID-19 thường xuyên trước trận đấu.

FA đã trấn an các CLB và NHM rằng khả năng lây lan COVID-19 ở trên sân là rất ít!!!!!? Tuy nhiên, vụ việc của CLB Leyton Orient là hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà quản lý bóng đá Anh.

Trước đó, các cầu thủ Leyton Orient đã được kiểm tra COVID-19 sau trận hòa 2-2 trên sân nhà trước CLB Mansfield hôm thứ bảy tuần trước. CLB Mansfield đã gửi đơn khiếu nại yêu cầu các cầu thủ Leyton Orient phải kiểm tra COVID-19 trước trận đấu.

Sân vận động của CLB Leyton Orient. ẢNH: REUTERS

HLV Ross Embleton của Leyton Orient nói trước trận đấu rằng một số cầu thủ đang mắc bệnh nhưng không nói rõ là bệnh gì. Thời điểm đó, ông khẳng định “đó không phải là vấn đề do COVID-19”. Sau trận đấu, ông lại chia sẻ rằng có đến 9 cầu thủ của CLB đang vật lộn với cùng một loại bệnh.

Leyton Orient cho biết các nhân viên y tế của CLB luôn kiểm tra sức khỏe của cầu thủ thường xuyên và cảm thấy triệu chứng của các cầu thủ không liên quan đến COVID-19. Tuy nhiên, 1 ngày trước trận đấu, 2 cầu thủ Leyton Orient có dấu hiệu liên quan đến virus. Họ bị loại khỏi trận đấu với Mansfield như một biện pháp phòng ngừa. Điều đó cũng được hiểu rằng họ đã dương tính với COVID-19.

Sau trận đấu với Mansfield, CLB Leyton Orient tiến hành kiểm tra COVID-19 trên diện rộng. Kết quả trả về cho thấy một số cầu thủ đã mắc COVID-19.

Thông báo của CLB Leyton Orient viết, “Những người có kết quả dương tính sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn tự cách ly của chính phủ Anh. Điều đó cũng có nghĩa rằng CLB sẽ không thể tập luyện và sân vận động cũng ngừng hoạt động”.

Thầy trò HLV Mourinho có thể không cần phải thi đấu với Leyton Orient mà vẫn thắng. ẢNH: REUTERS

CLB Mansfield đã trả đến 3.000 bảng Anh, một số tiền lớn với một CLB nhỏ để xét nghiệm COVID-19. Trong khi đó, các CLB lớn tại Premier League sẵn sàng trả luôn tiền xét nghiệm COVID-19 cho các đối thủ của họ ở các trận đấu League Cup.

Do lịch thi đấu dày đặc nên BTC League Cup cũng không thể xếp lịch thi đấu mới nếu trận Tottenham và Leyton Orient không thể diễn ra. Bên cạnh đó, quy định của League Cup nêu rõ hai lí do một CLB không hoàn thành nghĩa vụ của trận đấu (áp dụng từ vòng 1 đến vòng 4) sẽ bị loại. Đó là nếu cầu thủ của CLB mắc COVID-19 phải cách ly và CLB không còn đủ cầu thủ thi đấu; Nếu có bất cứ yêu cầu nào từ chính phủ Anh hoặc bất kỳ cơ quan chức năng nào.

Vì những lí do trên, nếu trận Tottenham và Leyton Orient không thể diễn ra đúng kế hoạch thì Tottenham sẽ được tuyên bố thắng trận mà không phải thi đấu.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/tottenham-va-mourinho-bat-chien-tu-nhien-thanh-nho-covid19-939761.html