Tottenham trở lại tốp ba bằng chiến thắng Huddersfield 4-0

Tottenham chính thức trở lại tốp ba sau khi thắng dễ đội bóng đã xuống hạng Huddersfield 4-0 với cú hat-trick của L. Moura. Mặc dù vắng chân sút chủ lực H. Kane bị chấn thương, nhưng Tottenham vẫn có những nhân tố để làm nên chiến thắng, tạo lợi thế trong cuộc đua tốp bốn.

Vòng 34 Premier League

 L. Moura (áo trắng, phải) lập cú hat-trick trong chiến thắng 4-0 của Tottenham.

L. Moura (áo trắng, phải) lập cú hat-trick trong chiến thắng 4-0 của Tottenham.

Tottenham tiếp Huddersfield với đội hình khá lạ, khi chủ công H. Kane bị chấn thương nhưng ngôi sao đang lên là Son Heung-Min cũng ngồi ghế dự bị. Tuy nhiên, HLV M. Pochettino có lý khi các cầu thủ được bố trí đá chính, đặc biệt là F. Llorente chơi rất nổi bật. Đội bóng đã xuống hạng Huddersfield dễ dàng bị áp đảo và bị thủng lưới phút 24. Llorente có pha kiến tạo tốt để Wanyama – cầu thủ ít khi được đá chính, mở tỷ số. Chỉ ba phút sau, L. Moura đã nhân đôi cách biệt, Tottenham không quá vất vả để có hai bàn thắng trong hiệp một.

Các học trò của HLV Pochettino giảm nhịp độ tấn công trong hiệp hai mặc dù vẫn duy trì được thế áp đặt trận đấu. L. Moura tiếp tục chơi nổi bật trên hàng công của Tottenham và chính anh nâng tỷ số lên 3-0 cho Tottenham phút 87. Cầu thủ này xử lý gọn gàng đường chuyền ngang vào trung lộ của Eriksen trước khi sút tung lưới đội khách. Chưa dừng lại ở đó, phút 90+3 Moura lại tỏa sáng với cú sút ấn định chiến thắng 4-0 cho Tottenham và là cú hat-trick của riêng mình. Son Heung-Min vào sân thay Llorente phút 87 có pha kiến tạo thông minh để Moura lập công. Đội bóng thành London với ba điểm có được từ đội bóng cuối bảng, đã chính thức trở lại tốp ba.

H.N

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/39847802-tottenham-tro-lai-top-ba-bang-chien-thang-huddersfield-4-0.html