Tổng thống đắc cử Biden sẽ không từ bỏ vũ khí ' trừng phạt'

Reuters dẫn một số nguồn tin thân cận của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cho biết, chính quyền Mỹ mới sẽ tiếp tục sử dụng vũ khí 'trừng phạt' để định hình lại chính sách đối ngoại.

Theo nguồn tin, sau khi nhậm chức ngày 20/1 năm tới, ông Biden sẽ nhanh chóng bắt đầu điều chỉnh cách tiếp cận chính sách bấy lâu nay của Tổng thống Donald Trump, trong khi vẫn cần thời gian cân nhắc trước khi đưa ra bất cứ thay đổi nào lớn với những mục tiêu trừng phạt hàng đầu như Trung Quốc và Iran.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Thách thức của ông Biden là sẽ phải phân loại lệnh trừng phạt nào nên giữ, lệnh nào nên hủy bỏ và lệnh nào tiếp tục mở rộng. Đây là một nhiệm vụ khó khăn sau 4 năm Tổng thống Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế, chủ yếu là đơn phương với mức kỷ lục.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, trước khi những đánh giá này được hoàn tất, ông Biden sẽ làm rõ rằng các lệnh trừng phạt sẽ vẫn là công cụ chính trong quyền lực của Mỹ, mặc dù nó sẽ không còn được thực hiện trên tinh thần “Nước Mỹ trên hết” trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump./.

Phạm Hà/VOV1 (biên dịch) Theo: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-dac-cu-biden-se-khong-tu-bo-vu-khi-trung-phat-824676.vov