Tottenham bước vào chuỗi ngày thi đấu khốc liệt

Việc phải đá vòng sơ loại Europa League 2020 - 2021 đang trở thành 'cơn ác mộng' với Tottenham. Tính cả 2 trận ở vòng sơ loại giải đấu này, cộng thêm cuộc đối đầu Chelsea tại cúp Liên đoàn Anh, Spurs sẽ phải chơi tổng cộng 6 trận chỉ trong vỏn vẹn… 16 ngày.

Bài toán khó cho Mourinho

Khó khăn vẫn đang bủa vây Mourinho và Tottenham. Ảnh: Eurosports.

Khó khăn vẫn đang bủa vây Mourinho và Tottenham. Ảnh: Eurosports.

Tottenham tham dự 4 đấu trường gồm Ngoại hạng Anh, FA Cup, Europa League và cúp Liên đoàn Anh. Chính vì thế, thầy trò HLV Mourinho sẽ phải trải qua mật độ thi đấu dày đặc.

Theo lịch thi đấu, cứ trung bình hơn 2 ngày thì đội quân của HLV Jose Mourinho lại phải thi đấu 1 trận. Chỉ 2 ngày sau cuộc tiếp đón Chelsea tại cúp Liên đoàn Anh vào rạng sáng 30/9, Tottenham sẽ phải đối đầu Maccabi Haifa ở Europa League, rồi cuối tuần này sẽ là chuyến hành quân tới sân của MU ở Ngoại hạng Anh.

Không chỉ số trận đấu nhiều, mà quãng đường di chuyển của Spurs là rất khủng khiếp. Chỉ riêng 2 trận tại vòng sơ loại Europa League sang Macedonia và Bulgaria, đoàn quân của Mourinho phải vượt qua tổng cộng hơn 11.000km. Điều này chắc chắn sẽ vắt kiệt sức lực những cầu thủ Tottenham.

Lịch thi đấu "kinh hoàng" này đã khiến vị HLV người Bồ Đào Nha Mourinho thực sự nổi điên: "Lịch thi đấu như vậy là bất khả thi, không có tình người. Nó khiến các mục tiêu của chúng tôi chịu rủi ro. Không những thế, đá như thế này sẽ mang đến những rủi ro chấn thương cho các cầu thủ".

Các giải đấu bóng đá ở châu Âu phải diễn ra với mật độ dày hơn bình thường do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến mùa giải trước kết thúc muộn hơn lịch trình. Các đội bóng càng mạnh, tham dự càng nhiều giải đấu thì sẽ càng phải đứng trước nguy cơ "vắt sức" trong tháng 9 và tháng 10.

"Derby thành London" - sàn diễn cho những "kép phụ"

Tottenham có lẽ là đội may mắn nhất khi không phải thi đấu mà vẫn đi tiếp. Lý do bởi đối thủ Leyton Orient bị xử thua do có quá nhiều nhân sự dương tính với COVID-19. Tuy nhiên may mắn đó không đủ để xoa dịu sự mệt mỏi vì lịch thi đấu dồn dập dành cho thầy trò Mourinho.

Dù ở hoàn cảnh nào, trận "derby thành London" giữa Tottenham và Chelsea cũng luôn quyết liệt. Ảnh: Eurosports.

Tottenham đang có lịch thi đấu khốc liệt ngay giai đoạn đầu mùa. Chiều sâu lực lượng của Spurs cũng không phải là tốt. Việc ngôi sao người Hàn Quốc Son Heung-min vừa dính chấn thương gân khoeo sẽ là một tổn thất rất lớn với Tottenham.

Để giữ sức cho 2 trận đấu quan trọng sắp tới với Maccabi Haifa và MU, HLV Mourinho không thể tung ra đội hình mạnh nhất trong cuộc tiếp đón Chelsea tại vòng 4 cúp Liên đoàn Anh. Nhiều khả năng nhưng cầu thủ quan trọng như Harry Kane, Harry Winks, Lo Celso… sẽ được cho nghỉ ngơi.

Tân binh Sergio Reguilon cũng nhiều khả năng sẽ có màn ra mắt sau khi chuyển tới từ Real Madrid. Tiền vệ người Anh Dele Alli sẽ trở lại để lấy lại phong độ sau khi liên tục bị Mourinho loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu gần đây.

- Chelsea đã thắng Tottenham trong cả 4 lần đối đầu gần nhất.

- Đây là lần thứ 11 hai đội gặp nhau ở Cúp Liên đoàn và Chelsea đang có thành tích tốt hơn với 5 chiến thắng và thua 3 trận.

Với Chelsea, họ đang rất quyết tâm giành chiến thắng dù đây chỉ là đấu trường cúp Liên đoàn. Sau những đầu tư lớn nhưng HLV Frank Lampard vẫn chưa thể hiện được nhiều. Cuối tuần trước họ có trận hòa thất vọng 3 - 3 trước đội bóng mới lên hạng West Brom. Hàng thủ vẫn là cơn đau đầu của HLV Frank Lampard khi các hậu vệ mắc lỗi trực tiếp trong cả 3 bàn thủng lưới mới nhất.

Thuận lợi của Lampard so với Mourinho là Chelsea có lực lượng dày và chất lượng khi trình độ giữa đội chính và đội dự bị là không lớn. Những trận đấu tại cúp Liên đoàn sẽ là cơ hội của dàn sao dự bị cùng các tân binh. Oliver Giroud, Hudson Odoi, Tomori, hay tân binh Edouard Mendy cũng có thể có cơ hội ra mắt Chelsea ngay tại trận đấu này.

Một lần nữa Mourinho và Lampard lại ở hai đầu chiến tuyến. Ảnh: Eurosports.

Mùa giải vừa qua, Jose Mourinho đã chạm trán học trò cũ Frank Lampard 2 lần và đều thua thuyết phục dù có thời điểm được đánh giá cao hơn. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử, có một đội bóng đánh bại Mourinho trong cả hai lượt trận trong một mùa giải vô địch quốc gia. Điều đó phần nào chứng tỏ Lampard dường như quá hiểu chiến thuật của ông thầy cũ.

Được đánh giá sung sức hơn ở thời điểm hiện tại, The Blues đủ sức đánh bại một Tottenham đang mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần để giành tấm vé đầu tiên vào Tứ kết.

Trận derby thành London giữa Tottenham và Chelsea tại vòng 4 cúp Liên đoàn Anh sẽ diễn ra vào 1 giờ 45 ngày 30/9.

Lịch thi đấu vòng 4 cúp Liên đoàn Anh 2020:
Tottenham - Chelsea (1 giờ 45 ngày 30/9)
Newport County - Newcastle (23 giờ 30 ngày 30/9)
Burnley - Man City (1 giờ ngày 1/10)
Brighton - Man United (1 giờ 45 ngày 1/10)
Everton - West Ham (1 giờ 45 ngày 1/10)
Brentford - Fulham (23 giờ 30 ngày 1/10)
Aston Villa - Stoke City (1 giờ ngày 2/10)
Liverpool - Arsenal (1 giờ 45 ngày 2/10)

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/tottenham-buoc-vao-chuoi-ngay-thi-dau-khoc-liet-20200929095058720.htm