Tottenham bùng nổ đêm Champions League

Sau hiện tượng Ajax Amsterdam, Tottenham trở thành đội bóng làm bàng hoàng cả châu Âu khi loại ứng viên nặng ký Man City bằng cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục

Chưa từng góp mặt ở bất cứ trận chung kết nào ở đấu trường châu Âu, thế nhưng cả Tottenham lẫn Man City đã cống hiến một trong những cuộc chạm trán để đời, lôi cuốn người hâm mộ trong suốt 95 phút so tài ở lượt về vòng tứ kết Champions League. Chỉ cần 1, 2 bàn thắng cũng đủ để phân cao thấp ở một trận chiến cân não và mang tính quyết định rất cao, chẳng ai nghĩ đôi bên lại quyết định chơi tấn công sòng phẳng pha chút điên rồ với 5 pha phá lưới của nhau chỉ trong 21 phút đầu trận.

Một đêm tuyệt vời của bóng đá tấn công khi tổng cộng có đến 25 cú sút về khung thành hai đội, 15 trong số đó trúng đích và 7 bàn thắng được ghi. Không còn hình ảnh một Man City quá thận trọng và thực dụng đến độ chấp nhận thua 0-1 trên sân khách cách đây một tuần, các cầu thủ của Pep Guardiola đã chơi canh bạc tất tay, tấn công dồn dập và hiệu quả để giành chiến thắng ở lượt về. Chủ nhà Man City thi đấu hiệu quả hơn so với Tottenham là điều không cần bàn cãi nhưng chung cuộc lại bị loại dù đã có thời điểm đặt cả hai chân vào ngưỡng cửa thiên đường.

Tottenham thăng hoa tại Champions LeagueẢnh: REUTERS

Tottenham thăng hoa tại Champions LeagueẢnh: REUTERS

Chắc chắn nhiều người sẽ còn nhắc đến VAR, "tác nhân" dẫn đến việc Man City bị loại với 2 lần đứng hẳn về phía Tottenham ở những thời khắc quan trọng nhất: Công nhận bàn thắng đầy tranh cãi của F.Llorente phút 73 rồi từ chối pha ghi bàn phút bù giờ thứ 3 của R.Sterling… Thế nhưng, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận khi Man City chủ trương chơi tấn công phủ đầu cũng là lúc họ bỏ ngỏ hậu cứ, các hậu vệ liên tiếp phạm sai lầm như tiếp tay cho đối thủ 3 lần phá lưới đội nhà và hậu quả là chính họ bị loại!

Man City đầu tư nửa tỉ bảng vào thị trường chuyển nhượng nhưng 3 mùa giải đi qua, đội bóng này chỉ có thể vào đến tứ kết Champions League và hết. Trong khi đó, một Tottenham luôn phải "thắt lưng buộc bụng" suốt 5 năm qua do phải dồn tiền xây sân mới, thậm chí không mua sắm bất cứ cầu thủ nào mùa này nhưng vẫn mạnh mẽ vào đến tốp 4 đội mạnh nhất châu Âu, thậm chí thừa khả năng lọt vào đến trận chung kết. Đấy chính là khác biệt chủ đạo về hiệu quả mà triết lý cầm quân của Guardiola và đồng nghiệp M.Pochettino phía Tottenham mang lại cho đội bóng của mình.

Guardiola từng chê Tottenham là đội bóng một người khi phụ thuộc quá nhiều vào H.Kane. Thực tế cho thấy Tottenham không có Kane vẫn thắng được Man City của Pep khi trong tay Pochettino còn rất nhiều quân bài chiến lược, cụ thể ở trận đại chiến này là Son Heung-min và F.Llorente, cầu thủ chuyên ngồi dự bị. Chẳng ai chê tài năng của Pep nhưng kể từ khi rời Barcelona, cúp châu Âu luôn là mục tiêu xa vời cho các đội bóng tiếng tăm mà ông dẫn dắt, sau Bayern Munich giờ là Man City. Đó là lý do để các đồng nghiệp, hết J.Mourinho, H.Redknapp và mới nhất là R.Gullit ám chỉ Pep không còn là Pep khi không có trong tay át chủ bài L.Messi!

Champions League ở giai đoạn tăng tốc đã và đang đưa người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc mà tựu trung vẫn là nhận định "giải càng vào sâu càng hay". Một vòng tứ kết đầy ắp những bất ngờ khi Juventus của Ronaldo bị loại trên sân nhà, ứng viên nặng ký Man City cũng phải chịu số phận tương tự còn bóng đá Anh tiếp tục được tôn vinh sau màn trình diễn thăng hoa ở World Cup và Nations League khi có đến 2 đại diện góp mặt trong 4 đội bóng xuất sắc nhất châu lục.

Liverpool giành chiến thắng với tổng tỉ số 6-1 trước Porto, giành quyền lọt vào bán kết gặp Barcelona. Cặp đấu còn lại sẽ là màn thư hùng giữa 2 thế lực mới Tottenham - Ajax Amsterdam với 2 trận lượt đi diễn ra vào các ngày 1 và 2-5, lượt về 8 và 9-5.

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tottenham-bung-no-dem-champions-league-20190418230658702.htm