Tottenham bị cầm hòa, Mourinho muốn HLV đối thủ xin lỗi

Mourinho yêu cầu HLV Scott Parker xin lỗi về những phản ứng với ban tổ chức Premier League.

Trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Fulham khiến Tottenham mất cơ hội trở lại Top 4 khi chỉ có được vị trí thứ 7 với 30 điểm. Trận hòa này khiến tiền vệ Hoejbjberg cảm thấy thất vọng, cầu thủ người Đan Mạch cho biết: “Chúng tôi cần làm tốt hơn ở một số khía cạnh của trận đấu, toàn đội cần bản lĩnh hơn, tập trung hơn và tổ chức đội bóng thành một tập thể đoàn kết.”

Hoejbjberg giải thích rằng thứ mà anh mong muốn không phải là tập thể cầu thủ Tottenham phải tập trung ở vòng cấm để phòng ngự, hơn hết có rất nhiều chi tiết đội bóng cần phải làm tốt hơn. Anh cho rằng, trong trận đấu này anh đã có nhiều cơ hội để ghi bàn.

Hoejbjberg mong đồng đội của mình phải đoàn kết và cải thiện ở một số mặt khác khi thi đấu. Ảnh: Reuters.

Hoejbjberg mong đồng đội của mình phải đoàn kết và cải thiện ở một số mặt khác khi thi đấu. Ảnh: Reuters.

Đồng tình với những nhận xét của học trò, HLV Mourinho nói: “chúng tôi rất vui vì sẽ có một trận đấu trong 3 ngày nữa để phản hồi rằng chúng tôi giỏi hơn. Chúng tôi sẽ ngẩng cao đầu để sẵn sàng trở lại.”

HLV Mourinho chia sẻ tiếp: “Còn một chặng đường dài phía trước, chúng tôi có rất nhiều tham vọng, Tottenham vẫn rất đoàn kết và có nhiều khát khao. Chúng tôi sẽ tiếp tục. Có ba hoặc bốn cơ hội trong hiệp một (trong trận đấu với Fulham) để có kết quả khác biệt và cơ hội lớn nhất trong hiệp hai để nâng tỷ số lên 2-0, nhưng một lần nữa chúng tôi lại nhận bàn thua là đều khó tránh khỏi.”

Mourinho muốn Scott Parker xin lỗi về những chỉ trích khi ban tổ chức bất ngờ xếp lịch đá trận Tottenham-fulham. Ảnh: EPA.

Mourinho cũng thừa nhận Fulham đã chơi cố gắng trong hiệp hai, và đội bóng của ông đã để mất điểm nhiều lần ở cuối trận đấu trong khoảng thời gian gần đây. Vấn đề này, HLV Mourinho cho rằng điều này xuất phát từ những sai lầm cá nhân của các cầu thủ.

Có 48 tiếng để chuẩn bị, nhưng Fulham vẫn cầm hòa 1-1 trên sân của Tottenham. Ảnh: Shutterstock.

Trở lại vấn đề việc Fulham cảm thấy khó chịu khi thiếu thời gian chuẩn bị cho trận đấu, và HLV Scott Parker phàn nàn về việc ban tổ chức đặt Fulham vào thế đã rồi khiến đội bóng không thể chuẩn bị được đội hình tốt nhất cho trận đấu với Tottenham.

HLV Mourinho cho rằng Scott Parker nên có lời xin lỗi về phản ứng của mình, khi ông cho rằng phản ứng của HLV Fulham sẽ gây “nguy hiểm” cho việc hoàn thành mùa giải Premier League năm nay.

Tuy nhiên người đồng nghiệp bên phía Fulham vẫn giữ nguyên thái độ khi cho rằng: “Tôi không cần phải xin lỗi bất cứ điều gì, tôi rất tự hào về những gì đội bóng đã phải trải qua.”

MINH TUẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/tottenham-bi-cam-hoa-mourinho-muon-hlv-doi-thu-xin-loi-961489.html