Total gia tăng sản lượng dầu Nigeria lên 200.000 thùng/ngày

Tập đoàn Total của Pháp dự kiến sẽ nâng sản lượng khai thác dầu tại Nigeria lên 200.000 thùng/ngày vào cuối năm nay nhờ dự án phát triển mỏ nước sâu Egina.

Tàu FPSO tại mỏ Egina

Total hiện chiếm 15% tổng sản lượng dầu của Nigeria và tuyên bố sẽ cam kết duy trì các hoạt động thăm dò, khoan thẩm lượng tại các dự án ở quốc gia Tây Phi này bất chấp môi trường kinh doanh ngày một đầy thách thức.

Mỏ Egina được Total và các đối tác CNOOC (Trung Quốc) và Petrobras (Brazil) phát hiện vào năm 2003. Dự án phát triển mỏ Egina ước tính có chi phí lên đến 16 tỷ USD, bao gồm một tàu nổi chứa, xuất và xử lý dầu thô, đã được hoàn tất vào đầu năm nay. Đây cũng là dự án phát triển mỏ nước sâu lớn nhất ở ngoài khơi Nigeria cho đến nay.

Nigeria là quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất ở Tây Phi và bất kỳ hoạt động gia tăng sản lượng nào cũng là tín hiệu tốt đối với quốc gia này. Nigeria đã cố gắng nâng sản lượng lên trên 1,8 triệu thùng/ngày, tuy nhiên sản lượng trong tháng 7 chỉ đạt trung bình 1,67 triệu thùng/ngày. Chính phủ Nigeria hiện đang nỗ lực cải cách ngành năng lượng ở quy mô lớn nhằm thúc đẩy đầu tư nhiều hơn vào công nghiệp dầu khí, một giải pháp tăng trưởng kinh tế sau cuộc suy thoái do giá dầu sụt giảm hồi năm 2014.

Total và Shell là hai công ty dầu khí nước ngoài lớn nhất ở Nigeria, với doanh thu từ dầu chiếm tới 70% tổng thu ngân sách nước này.

Trung tâm đào tạo và thông tin Dầu khí CPTI

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/total-gia-tang-san-luong-dau-nigeria-len-200000-thungngay-512336.html