Total bán được lô dầu thô bị nhiễm bẩn của Nga

Mới đây, một công ty con của Total SA đã bán lô hàng 720.000 thùng dầu thô bị nhiễm bẩn của Nga với mức giá chiết khấu hơn 25 USD/thùng so với giá dầu thô chuẩn, 6 tháng sau khi lô hàng được xếp lên tàu. Một số mẫu dầu thô của lô hàng có chứa tỷ lệ 39 phần triệu clorua hữu cơ - một hóa chất có thể làm hư hỏng các thiết bị lọc dầu - cao hơn nhiều so với mức tiêu chuẩn (dưới 10 phần triệu).

Cuộc khủng hoảng ô nhiễm dầu thô chưa từng có ở Nga đã bắt đầu xảy ra vào tháng 4/2019, tuy nhiên ngành công nghiệp dầu khí vẫn đang chứng tỏ việc xử lý đầy khó khăn và chậm chạp các lô dầu bị ô nhiễm này. Các lô hàng hầu hết được đưa vào kho hoặc nằm chờ trên tàu chở dầu hoặc được bán với giá giảm rất sâu. Thậm chí, một số nhà máy lọc dầu ở châu Âu đã buộc phải cắt giảm công suất chế biến hoặc tạm dừng hoạt động, khiến chính phủ các nước phải cung cấp dầu thô dự trữ khẩn cấp.

Vào tháng 8, BP Plc đã thất bại trong việc bán một số lô dầu thô Urals bị nhiễm bẩn, với hàm lượng clorua hữu cơ là 29 phần triệu. Hiện nay, vẫn còn một số ít các lô hàng khác trong tình trạng nằm chờ. Ít nhất 2 tàu chở dầu hạng Aframax, vận chuyển khoảng 700.000 thùng dầu mỗi chiếc, vẫn chưa được xếp dỡ hàng và đang nằm đợi tại gần Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/total-ban-duoc-lo-dau-tho-bi-nhiem-ban-cua-nga-554832.html