Tốt nghiệp loại ưu nhưng thất nghiệp, cựu sinh viên đòi trường đại học bồi thường 1,9 tỷ đồng

Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc nhưng không xin được việc, cựu sinh viên đã kiện trường cũ đòi 60.000 bảng Anh (khoảng 1,9 tỷ đồng) vì "xuyên tạc" về giá trị tấm bằng.

Pok Wong (29 tuổi) tốt nghiệp ngành Chiến lược kinh doanh quốc tế tại Đại học Anglia Ruskin (Cambridge, Anh) với tấm bằng xuất sắc. Tuy nhiên, cô gái đến từ Hong Kong tuyên bố tấm bằng không giúp ích gì cho sự nghiệp của mình, lời hứa hẹn của trường về "chất lượng giáo dục và triển vọng việc làm sau khi tốt nghiệp" là dối trá.

Wong nói rằng cô quyết định chuyển từ Hong Kong đến học ngành Chiến lược kinh doanh quốc tế tại Anglia Ruskin sau khi đọc thông tin hứa hẹn trong tờ quảng cáo về trường.

Tuy nhiên, 5 năm sau khi tốt nghiệp, Wong quyết định đâm đơn kiện trường cũ, đòi bồi thường thiệt hại vì điều mà cô gọi là "vi phạm hợp đồng" và "xuyên tạc", "dối trá" về chất lượng giáo dục cũng như triển vọng nghề nghiệp. Cô cũng cáo buộc một giảng viên của trường luôn đến dạy trễ, cho lớp nghỉ sớm và thỉnh thoảng chỉ đơn giản yêu cầu sinh viên "tự học".

Pok Wong kiện trường Đại học Anglia Ruskin đòi bồi thường 60.000 bảng Anh.

Pok Wong kiện trường Đại học Anglia Ruskin đòi bồi thường 60.000 bảng Anh.

Trong đơn kiện gửi tòa án London, Wong viết: "Từ khi tốt nghiệp, tấm bằng không có tác dụng gì trong việc đảm bảo một công việc xứng đáng với nhiều triển vọng". Cô cũng cho biết mình đã "bị nhốt" trong một phòng riêng suốt lễ tốt nghiệp năm 2013 vì lên tiếng phản đối chất lượng khóa học.

Cựu sinh viên 29 tuổi này lập luận rằng nếu nhà trường không đưa ra chất lượng giáo dục tương xứng với học phí mà sinh viên bỏ ra, họ sẽ phải bồi thường.

Mức bồi thường mà Pok Wong đưa ra trong đơn kiện (60.000 bảng Anh) bao gồm học phí và chi phí sinh hoạt trong suốt khóa học kéo dài 2 năm.

Chủ nhân đơn kiện bức xúc cho rằng trường đại học đã quảng cáo phóng đại so với thực tế, dù trường bị đánh giá thấp trên một số bảng xếp hạng so với các đại học khác trong năm 2010 và 2011.

Về phía Đại học Anglia Ruskin, phát ngôn viên của trường cho biết: "Chúng tôi biết rõ những khiếu nại của cựu sinh viên này và đang chống lại vụ kiện một cách mạnh mẽ".

Người này nói thêm, dù được trao bằng xuất sắc nhưng Wong đã cố phá hỏng lễ tốt nghiệp của mình vào năm 2013, chống lại nhà trường và làm hỏng trải nghiệm của nhiều sinh viên cùng khóa. Cô được yêu cầu rời khỏi sân khấu và ngồi trong căn phòng sát đó, được tự do dời đi bất cứ lúc nào sau khi buổi lễ kết thúc.

Kiều Trang (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tot-nghiem-loai-uu-nhung-that-nghiep-cuu-sinh-vien-doi-truong-dai-hoc-boi-thuong-19-ty-dong-a222422.html