Tốt cho đơn vị, thuận với địa phương

15 năm chưa phải dài nhưng cũng đủ để khẳng định nghĩa tình, sự gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) với Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi thông qua hoạt động kết nghĩa. Tuyệt vời hơn khi điều đó còn giúp lan tỏa trong lòng dân xứ Quảng về hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Có mặt tại Tây Nguyên đúng vào mùa con ong đi lấy mật, cũng là những ngày đầu gần 1.000 thanh niên ưu tú quê hương "núi Ấn, sông Trà" đầu quân cho Sư đoàn 320, Đại tá Bùi Tá Tuân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi xúc động nói: “Đại đoàn Đồng Bằng là một trong sáu sư đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội ta, có lịch sử và truyền thống hào hùng, nay lại đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên giàu truyền thống và bản sắc văn hóa; đơn vị được đầu tư xây dựng khang trang, hoạt động huấn luyện, xây dựng chính quy và các mặt công tác khác có nền nếp... Đó là môi trường tốt cho chiến sĩ con em quê hương Quảng Ngãi học tập, rèn luyện, trưkởng thành”.

Tiếp đoàn cán bộ, nhân viên Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi về thăm đơn vị, Đại tá Nguyễn Văn Lanh, Chính ủy Sư đoàn 320, tiếp lời người đồng chí: “15 năm kết nghĩa giữa đơn vị với Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cả trong huấn luyện, xây dựng chính quy, giáo dục, quản lý bộ đội. Không chỉ góp phần xây dựng hai đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao mà còn lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Tình đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai đơn vị trở thành biểu tượng đẹp về mối quan hệ kết nghĩa giữa quân với quân, giữa chủ lực với địa phương”.

Hai đơn vị ký kết chương trình kết nghĩa giai đoạn 2018-2023.

Trong 15 năm kết nghĩa, Sư đoàn 320 và Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên quan tâm lãnh đạo, triển khai toàn diện, hiệu quả hoạt động kết nghĩa, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, nghĩa tình giữa hai đơn vị và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó nổi bật là: Đã phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320, LLVT và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lịch sử, truyền thống của hai đơn vị và Đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi anh hùng. Hai bên thường xuyên trao đổi, thông báo tình hình cho nhau, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ; quản lý, huấn luyện, giáo dục quân nhân tại ngũ và dự bị động viên (DBĐV). Nhờ đó, tỉnh Quảng Ngãi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ. Sư đoàn 320 tiếp nhận chiến sĩ mới là con em quê hương Quảng Ngãi đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện và xây dựng đơn vị; là đơn vị đầu tiên của Quân đoàn 3 có các đại đội huấn luyện chiến sĩ mới kiểm tra 3 tiếng nổ đạt giỏi.

Hai đơn vị thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong phúc tra, nắm nguồn, sắp xếp, biên chế các đơn vị DBĐV. Đến năm 2017, các đơn vị DBĐV của Sư đoàn 320 tại tỉnh Quảng Ngãi đạt quân số 97,7%, chất lượng bảo đảm. Hằng năm, tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên chặt chẽ, nghiêm túc, quân số luôn đạt trên 94,07%. Ngoài ra, hai đơn vị còn phối hợp làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Từ năm 2013 đến nay, hai đơn vị đã hỗ trợ xây dựng 4 nhà đồng đội tặng quân nhân của Sư đoàn 320 và Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi có hoàn cảnh khó khăn; thường xuyên thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công với cách mạng. Từ nhiều năm nay, Sư đoàn 320 nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hương (Đức Phổ, Quảng Ngãi). Các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được hai đơn vị phối hợp thực hiện nhịp nhàng, hiệu quả.

Theo Thượng tá Võ Tấn Tài, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, hoạt động kết nghĩa giữa hai đơn vị đã vượt ra ngoài mọi thông lệ, cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị đoàn kết, thân tình như anh em một nhà. Vì vậy, những vướng mắc trong công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, công tác quản lý, giáo dục, huấn luyện quân nhân tại ngũ và DBĐV, thực hiện chính sách hậu phương quân đội… đều được hai đơn vị phối hợp giải quyết một cách nhanh chóng, hợp tình, hợp lý.

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tot-cho-don-vi-thuan-voi-dia-phuong-535765