Torres và những cầu thủ chịu 'lời nguyền số 9' ở Chelsea

Fernando Torres và Hernan Crespo là 2 trong những cầu thủ không thi đấu thành công khi khoác áo số 9 tại sân Stamford Bridge.

Tony Cascarino là cầu thủ đầu tiên của Chelsea mặc áo số 9 trong kỷ nguyên Premier League. Trong mùa giải 1992/93, Cascarino chỉ ra sân 9 trận, ghi 2 bàn. Đến mùa giải 1993/94, ông ra sân 22 trận trên mọi đấu trường cho Chelsea, ghi 4 bàn. Cascarino bị bật bãi khỏi sân Stamford Bridge sau 2 mùa giải và gia nhập Marseille để làm lại sự nghiệp.

Tháng 8/2003, Hernan Crespo gia nhập Chelsea từ Inter Milan với giá 16,8 triệu bảng. Tiền đạo người Argentina khoác áo số 21. Đến mùa giải 2004/05, Crespo chuyển tới AC Milan theo dạng cho mượn. Anh trở lại Stamford Bridge vào hè 2005 và khoác áo số 9 của Chelsea. Crespo ra sân 30 trận, ghi 10 bàn. Đóng góp của chân sút đình đám một thời không đúng như kỳ vọng của ban lãnh đạo Chelsea và anh tiếp tục bị đẩy tới Inter theo dạng cho mượn.

Steve Sidwell trải qua mùa giải 2006/07 khá ấn tượng cùng Reading, sau đó gia nhập Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do. Trong mùa giải 2007/08, Sidwell chủ yếu dự bị, và khi có cơ hội ra sân, anh cũng gây thất vọng. Sidwell chỉ gắn bó một năm cùng sân Stamford Bridge, sau đó chuyển tới Aston Villa.

Ở kỳ chuyển nhượng đông 2011, Fernando Torres bất ngờ gia nhập Chelsea từ Liverpool. Đây là bản hợp đồng khiến CĐV Chelsea nức lòng, khi Torres thời bấy giờ là tiền đạo xuất sắc bậc nhất Premier League. Thế nhưng trong nửa sau của mùa giải 2010/11, Torres chỉ ghi một bàn cho Chelsea. Sau 5 mùa giải, Torres ra sân 172 trận và ghi 45 bàn. Đây là thành tích không tương xứng với khoản tiền 50 triệu bảng Chelsea đã chi ra.

Vào hè 2015, Chelsea chiêu mộ Radamel Falcao theo dạng cho mượn. Falcao từng khoác áo MU trong mùa giải 2014/15, nhưng gây thất vọng nặng nề với chỉ 4 bàn sau 26 trận ra sân tại Premier League. Falcao nhận lại áo số 9 từ Torres, song tiếp tục gây thất vọng với 12 trận ra sân và ghi một bàn. Sau mùa giải 2015/16, Falcao phải trở về Pháp khoác áo AS Monaco.

Sau khi tuột mất Romelu Lukaku vào tay MU, Chelsea chữa cháy bằng việc chi 60 triệu bảng để chiêu mộ Alvaro Morata ở kỳ chuyển nhượng hè 2017. Morata trải qua mùa giải đầu tiên khá thành công với 15 bàn sau 43 trận ra sân cho Chelsea. Đến mùa giải 2018/19, Morata càng chơi càng thất vọng và bị đẩy sang Atletico Madrid theo dạng cho mượn.

Gonzalo Higuain là cái tên được HLV Maurizio Sarri kỳ vọng thay thế vai trò của Morata. Higuain từng có thời gian làm việc cùng HLV Sarri, do đó CĐV Chelsea kỳ vọng chân sút người Argentina sẽ hóa giải lời nguyền số 9. Dẫu vậy, Higuain chỉ ghi 5 bàn trong giai đoạn 2 mùa giải 2018/19 và nhanh chóng bị trả về Juventus.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/torres-va-nhung-cau-thu-chiu-loi-nguyen-so-9-o-chelsea-post1073059.html