Torres và đội hình danh thủ giải nghệ trong năm 2019

Năm 2019 chứng kiến màn chia tay của nhiều ngôi sao bóng đá nổi tiếng từng làm mưa làm gió ở các giải đấu hàng đầu.

Tiền vệ Xavi: Sau khi giải nghệ tại CLB Al Sadd, Xavi ngay lập tức đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện viên ở đội bóng Qatar từ mùa giải 2019/20.

Tiền vệ Bastian Schweinsteiger: Schweinsteiger gắn bó gần hết sự nghiệp cùng Bayern Munich. Nhà vô địch World Cup 2014 thỏa ước nguyện chơi cho Man Utd trong 2 năm, trước khi chuyển sang khoác áo và giải nghệ tại CLB Mỹ, Chicago Fire.

Tiền vệ Wesley Sneijder: Al-Gharafa (Qatar) là CLB cuối cùng trong sự nghiệp của tiền vệ tài hoa người Hà Lan. Thời gian gần đây, CĐV lo lắng khi gặp Sneijder trong tình trạng phát phì, dù anh mới giải nghệ vào hè 2019.

Tiền đạo Fernando Torres: Torres là một trong số ít những cầu thủ "không có anti-fan" nhờ cuộc sống và sự nghiệp trong sạch. Tiền đạo sinh năm 1984 giải nghệ với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo Samuel Eto'o: Sau sự nghiệp chơi bóng dài 22 năm với 13 CLB, "Báo đen" đã nói lời chia tay môn thể thao vua vào hè 2019. Đỉnh cao của chân sút người Cameroon là khi anh khoác áo Barcelona, Inter.

Tiền đạo Robin Van Persie: Sau khi rời Fenerbahce, Van Persie trở lại chơi cho Feyenoord thêm 1 mùa giải. Trong thời kỳ đỉnh cao, chân sút người Hà Lan là trụ cột đưa Man Utd đến ngôi vô địch Premier League và giúp tuyển Hà Lan vào chung kết World Cup 2010, giành hạng ba tại World Cup 2014.

Đội hình 11 danh thủ giải nghệ trong năm 2019. Đồ họa: Minh Phúc.

Đội hình 11 danh thủ giải nghệ trong năm 2019. Đồ họa: Minh Phúc.

Dàn huyền thoại Hà Lan chơi chuyền bóng bằng đầu Dàn huyền thoại gồm Ruud van Nistelrooy, Robin van Persie, Rafael van der Vaart cùng nhiều cái tên khác có màn biểu diễn vui nhộn trong phòng thay đồ.

Tuấn Nguyên - Minh Phúc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/torres-va-doi-hinh-danh-thu-giai-nghe-trong-nam-2019-post1002432.html