Top xe hấp dẫn nhất năm 2018 (Kỳ 2)

Công ty Nghiên cứu J.D. Power theo dõi sự hấp dẫn của các mẫu xe mới thông qua nghiên cứu về hiệu suất, khả năng vận hành và thiết kế. Từ đó, công ty đưa ra xếp hạng những mẫu xe đáng giá nhất trong từng phân khúc. Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc 5 mẫu xe hấp dẫn nhất năm 2018 trong phân khúc Sedan hạng sang cỡ trung, xe thể thao hạng trung, Minivan, SUV cỡ nhỏ hạng sang, SUV cỡ trung.

Sedan hạng sang cỡ trung: Lincoln Continental

Lincoln Continental là mẫu xe dành điểm số cao nhất trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung ở các hạng mục hiệu suất và thiết kế tổng thể. Các tính năng và bảng điều khiển trên mẫu xe này cũng được J.D. Power đánh giá cao.

Lincoln Continental đã vượt qua các đối thủ như Genesis G80, BMW 5 Series, Cadillac CT6, Mercedes-Benz E-Class, Volvo S90, Lexus GS và Audi A6. Ngay từ bản thấp nhất của phiên bản mới nhất 2019, Continental đã sở hữu một số công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến như hệ thống phanh khẩn cấp tự động, giám sát và cảnh báo điểm mù, hỗ trợ duy trì làn đường và điều khiển hành trình chủ động. Tất cả đều thuộc gói an toàn Co-Pilot360.

Theo trang CarsDirect, Lincoln Continental nâng cấp giữa vòng đời sẽ có giá bán khởi điểm từ 47.140 USD, tăng 985 USD so với phiên bản hiện hành. Tuy nhiên, việc tăng giá bán hoàn toàn hợp lý vì bản 2019 được bổ sung nhiều tính năng cao cấp.

Xe thể thao hạng trung: Ford Mustang

Ford Mustang không có nhiều đối thủ khi chỉ phải cạnh tranh với hai đối thủ đồng hương Camaro và Challenger. Trở thành mẫu xe hấp dẫn nhất phân khúc, Mustang được đánh giá cao hơn trong hạng mục hiệu suất và thiết kế tổng thể.

Ford Mustang 2018 cung cấp các tùy chọn động cơ gồm V8 5.0L Coyote, cho công suất 454 mã lực và mô-men xoắn 556Nm; động cơ Ecoboost 2.3L cho công suất 300 mã lực và mô-men xoắn 441Nm. Cả hai phiên bản động cơ này đều được nhà sản xuất cải tiến để gia tăng hiệu suất vận hành.

Khả năng vận hành của Mustang được đánh giá cao một phần nhờ vào khung xe được nâng cấp nhằm tăng khả năng phản ứng. Bộ giảm xóc cũng được làm mới, cải thiện khả năng điều khiển, khớp nối trong hệ thống treo tăng độ cứng và sự ổn định.

Mustang mới cũng có nhiều điểm cải tiến ở thiết kế đèn pha, lưới tản nhiệt và cản trước mới lạ. Đuôi xe tinh chỉnh lại đèn hậu, cản sau và ống xả. Tuy nhiên, tổng thể thân xe không có khác biệt nhiều so với đời cũ. Nội thất xe thay đổi chút ít về vật liệu khi sử dụng khá nhiều da và hợp kim nhôm đẹp mắt. Xe có cấu hình chỗ ngồi 2+2, nên hàng ghế phía sau chỉ hợp lý cho trẻ nhỏ hoặc để đồ.

Minivan: Chrysler Pacifica

Chrysler Pacifica còn khá lạ lẫm với khách hàng Việt Nam. Mẫu xe này đã “đánh bại” Honda Odyssey, Toyota Sienna, Kia Sedona và Dodge Grand Caravan... giành vị trí mẫu xe hấp dẫn nhất phân khúc trong các tiêu chí được đánh giá cao nhất về hiệu suất vận hành, thiết kế, trang bị.

Thế hệ mới Chrysler Pacifica được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ hoàn toàn mới, nhưng kích thước cơ bản vẫn tương đương với mẫu xe đàn anh Town & Country. Nền tảng mới giúp Chrysler Pacifica giảm trọng lượng khoảng 136kg so với Town & Country, còn 1.964kg.

Phiên bản cơ sở trang bị động cơ V6, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 287 mã lực và mô-men xoắn cực đại 353Nm. Sức mạnh được truyền đến các bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp.

Ngoài ra, mẫu Minivan này còn có phiên bản hybrid sử dụng động cơ xăng V6 kết hợp mô-tơ điện và cụm pin 16kWh. Hệ truyền động này giúp chiếc xe chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu 3 lít/100km và hoàn thành quãng đường 48km chỉ bằng năng lượng điện.

SUV cỡ nhỏ hạng sang: MINI Countryman

Sức cạnh tranh của phân khúc SUV cỡ nhỏ ngày càng gia tăng với sự tham gia của nhiều dòng xe mới. Trong năm 2018, MINI Countryman chính là mẫu xe hấp dẫn nhất phân khúc này.

Hiện tại, Mini Countryman 2018 đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với phiên bản tiêu chuẩn và bản S, giá bán lần lượt 1,749 tỷ đồng và 2,199 tỷ đồng. Đây cũng là mẫu xe Mini đầu tiên ra mắt sau khi Thaco tiếp quản phân phối từ đầu năm 2018.

Countryman là dòng xe kích thước lớn nhất trong dải sản phẩm của Mini, xếp ngang hàng với đối thủ BMW X1, Audi Q2 và Mercedes GLA. Xe có hai tùy chọn động cơ TwinPower Turbo. Trong đó, động cơ 1.5L cho công suất tối đa 136 mã lực và mô-men xoắn 220Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản S trang bị động cơ 2.0L sản sinh công suất 192 mã lực và mô-men xoắn 280Nm. Hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Countryman đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6.

SUV cỡ trung: Chevrolet Equinox

Vượt qua Volkswagen Tiguan, Honda CR-V, Buick Envision, Mazda CX-5, Ford Escape, Nissan Rogue, GMC Terrain, Mitsubishi Outlander, Jeep Cherokee, Subaru Forester, Toyota RAV4 và Jeep Wrangler, Chevrolet Equinox giành vị trí mẫu xe hấp dẫn nhất phân khúc năm 2018.

Chevrolet Equinox ra mắt lần đầu năm 2004 và đã trải qua hai thế hệ (2005-2009 và 2010-2017). Ở thế hệ mới, Equinox sở hữu thiết kế hoàn toàn lạ mắt, áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của GM. Mẫu xe đa dụng này bổ sung nhiều công nghệ hiện đại, đáp ứng tính tiện nghi và kết nối cao hơn như hệ thống thông tin MyLink đi kèm màn hình 7inch và 8inch tương thích Apple CarPlay cùng Android Auto cũng như cho phép tương thích OnStar 4G LTE Wi-Fi.

Equinox có ba tùy chọn động cơ tăng áp gồm: 1.5L Turbo có công suất 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275Nm; 2.0L Turbo cung cấp 252 mã lực và 353Nm; 1.6L Turbo-Diesel đạt 136 mã lực và 320Nm.

Xuân Thuận

Nguồn Ôtô Xe Máy: http://www.otoxemay.vn/thi-truong/top-xe-hap-dan-nhat-nam-2018-ky-2