Top sao Hoa ngữ quyền lực nhất 2020 được Forbes công bố: 'Tiểu thịt tươi' sinh năm 2000 giữ vị trí số 1

Tạp chí Forbes Trung Quốc vừa công bố danh sách top 100 ngôi sao quyền lực của làng giải trí Hoa ngữ 2020, 'tiểu thịt tươi' sinh năm 2000 Dịch Dương Thiên Tỉ chiếm giữ vị trí số 1.

Danh sách này của Forbes lựa chọn ra các diễn viên, ca sĩ, người mẫu, MC, đạo diễn, biên kịch có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực của mình trong khoảng thời gian từ 1/7/2019 đến 30/6/2020.

Các tiêu chí để đánh giá của bảng xếp hạng này bao gồm giá trị thương mại (phản ánh trực quan nội dung công việc và số liệu ảnh hưởng của thương hiệu cá nhân); hiệu suất các tác phẩm và ảnh hưởng tích cực của mỗi nghệ sĩ trong lĩnh vực của họ; chỉ số ảnh hưởng trên mạng xã hội Weibo (phản ánh mức độ tiếp cận và sự chú ý của công chúng dành cho nghệ sĩ).

Đứng dầu danh sách này là ngôi sao sinh năm 2000 Dịch Dương Thiên Tỉ. Trong khoảng thời gian vừa qua chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của Dịch Dương Thiên Tỉ với tác phẩm điện ảnh "Em của thời niên thiếu". Tác phẩm này đã giúp anh thắng giải Diễn viên mới xuất sắc nhất của Kim Tượng, được đề cử giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của Hiệp hội đạo diễn Trung Quốc. Đồng thời, giá trị thương mại của Thiên Tỉ cũng tăng vọt khi anh liên tục trở thành đại diện cho các thương hiệu hàng đầu, trong đó có nhiều thương hiệu quốc tế. Đồng thời, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng trở thành ngôi sao trẻ hiếm hoi xuất hiện trên 10 bìa tạp chí lớn nhất xứ Trung. Anh đạt được tất cả những thành tích này ở tuổi 20 khiến nhiều người không khỏi nể phục.

Đứng dầu danh sách này là ngôi sao sinh năm 2000 Dịch Dương Thiên Tỉ. Trong khoảng thời gian vừa qua chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của Dịch Dương Thiên Tỉ với tác phẩm điện ảnh "Em của thời niên thiếu". Tác phẩm này đã giúp anh thắng giải Diễn viên mới xuất sắc nhất của Kim Tượng, được đề cử giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của Hiệp hội đạo diễn Trung Quốc. Đồng thời, giá trị thương mại của Thiên Tỉ cũng tăng vọt khi anh liên tục trở thành đại diện cho các thương hiệu hàng đầu, trong đó có nhiều thương hiệu quốc tế. Đồng thời, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng trở thành ngôi sao trẻ hiếm hoi xuất hiện trên 10 bìa tạp chí lớn nhất xứ Trung. Anh đạt được tất cả những thành tích này ở tuổi 20 khiến nhiều người không khỏi nể phục.

Từ Tranh nằm ở vị trí thứ 2 trong danh sách Forbes công bố. Nam diễn viên luôn giữ vững vị trí diễn viên hàng đầu Hoa ngữ trong nhiều năm qua, là một trong những "ông vua phòng vé" của đất nước tỷ dân. Từ Tranh không chỉ là một diễn viên giỏi mà còn là một đạo diễn tài năng, nhiều lần giành giải thưởng có uy tín ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Anh cũng có gia đình hạnh phúc với diễn viên Đào Hồng, tạo hình ảnh người đàn ông mẫu mực trong lòng công chúng.

Châu Đông Vũ là ngôi sao nữ duy nhất lọt vào top 5 của bảng xếp hạng do Forbes bình chọn. Ảnh hậu trẻ tuổi nhất của lễ trao giải Kim Mã tiếp tục ghi dấu ấn trong năm vừa qua với tác phẩm điện ảnh "Em của thời niên thiếu", phá đảo phòng vé và được đề cử một loạt giải thưởng diễn xuất. Với hình ảnh sạch scandal, cô cũng liên tiếp nhận nhiều đại ngôn mới từ các nhãn hàng đình đám và xuất hiện trên nhiều bìa tạp chí hàng đầu.

Dù không còn ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng Châu Kiệt Luân vẫn là nghệ sĩ “cá kiếm” nhất nhì showbiz với mức thu nhập khoảng 40 triệu USD (hơn 945 tỷ đồng) mỗi năm. Anh sở hữu loạt bất động sản và dàn siêu xe triệu đô. Việc ra sản phẩm âm nhạc một cách nhỏ giọt và trở thành ông bố hai con cũng không thể ngăn được sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của Châu Kiệt Luân. Anh vững vàng ở vị trí thứ 4 của bảng xếp hạng.

Trương Nghệ Hưng chiếm vị trí thứ 5 của danh sách. Thành viên EXO tiếp tục có những hoạt động cá nhân nổi bật trong năm qua khi cho ra mắt sản phẩm âm nhạc chất lượng với thành tích cao trên nhiều bảng xếp hạng, trở thành huấn luyện viên của show truyền hình hot "Street Dance of China" và nhận về nhiều đại ngôn đình đám.

Dương Mịch chứng tỏ đẳng cấp của tiểu hoa hàng đầu với vị trí thứ 6 ở bảng xếp hạng. Ở tuổi 34, cô vẫn trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều tác phẩm hot được chuyển thể từ ngôn tình thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Bên cạnh đó, gu thời trang thời thượng giúp Dương Mịch trở thành người đại diện của nhiều nhãn hàng tên tuổi. Cô cũng tham gia show truyền hình để luôn giữ được độ nhận diện với công chúng.

Triệu Lệ Dĩnh mới chỉ chính thức trở lại showbiz từ giữa năm 2019 nhưng kể từ đó đến nay, cô đã gặt hái những thành tích nổi bật để chiếm giữ vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng Forbes. Vừa trở lại, mỹ nhân họ Triệu đã nhận tác phẩm hot "Hữu Phỉ" diễn xuất cùng tiểu sinh đang lên Vương Nhất Bác. Bà xã Phùng Thiệu Phong cũng mang lại hình ảnh mới, thăng hạng về nhan sắc lẫn khí chất, trở thành sự lựa chọn yêu thích của nhiều nhãn hàng. Cô xuất hiện trong show truyền hình "Nhà hàng Trung Hoa" và đặc biệt nhất, trở thành nữ chính trong tác phẩm của đạo diễn đình đám Trịnh Hiểu Long, có được sự thừa nhận của công chúng lẫn giới chuyên môn.

Ngô Diệc Phàm không cần quá nhiều hoạt động để giành lấy vị trí thứ 8 của bảng xếp hạng. Anh tham gia tác phẩm truyền hình "bom tấn Thanh Trâm Hành", hợp tác với Lộc Hàm ra mắt ca khúc mới và trở thành khách mời gây chú ý tại "Sáng tạo doanh 2020".

Sau "Trần Tình Lệnh", Vương Nhất Bác thể hiện sự bứt phá đáng kinh ngạc để lọt vào danh sách ở vị trí thứ 9. Chỉ trong vòng nửa năm, anh trở thành người đại diện mới cho hơn 10 nhãn hàng, liên tục nhận về những tác phẩm chất lượng bên canh Triệu Lệ Dĩnh, Trần Hiểu và còn làm huấn luyện viên cho show vũ đạo hot "Street Dance of China".

Vương Tuấn Khải vẫn duy trì độ ảnh hưởng của mình để lọt vào top 10 của Forbes.

Vi An

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/top-sao-hoa-ngu-quyen-luc-nhat-2020-duoc-forbes-cong-bo-tieu-thit-tuoi-sinh-nam-2000-giu-vi-tri-so-1-a336690.html