Top mốt làm đẹp những năm 2000, giờ nhìn lại thấy 'quê'

Từng được chị em lăng xê nhiệt tình những năm 2000, những mốt làm đẹp này không xấu nhưng nhìn lại thấy có chút lòe loẹt.

Những năm 2000, vương miện pha lê rất được yêu thích. Món phụ kiện này phổ biến đến mức người ta thường xuyên bắt gặp nó trong sàn nhảy, các buổi tiệc tùng.

Những năm 2000, vương miện pha lê rất được yêu thích. Món phụ kiện này phổ biến đến mức người ta thường xuyên bắt gặp nó trong sàn nhảy, các buổi tiệc tùng.

Với mốt làm đẹp này, chị em sẽ dùng bút chì đen để kẻ vùng da mí mắt. So với cách kẻ mắt bây giờ, kẻ viền mắt như thế vừa không thanh thoát vừa tạo sự khó chịu.

Tóc nhuộm nhiều màu cũng rất được chị em thời đó đón nhận.

Những món trang sức nhựa đầy màu sắc được xem là phụ kiện không thể thiếu trong tủ đồ của các cô gái sành mốt.

Những bộ đầm để hở nội y được xem là “hở bạo” thời đó. Chỉ những cô nàng nổi loạn như Gwen Stefani, Christina Aguilera và Britney Spears mới dám lên đồ.

Quần legging kết hợp váy ngắn được yêu thích đến mức xuất hiện nhan nhản với thời trang đường phố lẫn thời trang sự kiện.

Sở hữu mái tóc dập xù là mơ ước của không ít cô gái thời bấy giờ.

Áo yếm ren thịnh hành cách đây 20 năm.

Vòng “tâm trạng” có thể thay đổi màu sắc theo tâm trạng chủ nhân khiến không ít cô nàng sẵn sàng chi những đồng tiêu vặt cuối cùng để tậu cho bằng được.

Áo gile kiểu vest thường được chị em kết hợp với áo sơ mi để tạo điểm nhấn.

Nếu như bây giờ điện thoại được “cover” bằng những chiếc ốp xịn xò thì trước đây dây đeo mới là thứ được chú ý đầu tư nhất.

Mời độc giả xem video: Show diễn thời trang của người ngoại cỡ. Nguồn VTV1.

Định Tâm (Theo Brightside)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoe-dep/top-mot-lam-dep-nhung-nam-2000-gio-nhin-lai-thay-que-1478939.html