Top động vật kỳ dị nhất hành tinh, ai thấy cũng 'nổi da gà'

Thế giới động vật rất đa dạng, có nhiều loài động vật rất đáng yêu, hoặc rất hung dữ, nhiều loài động vật lại có ngoại hình vô cùng kỳ dị.

Thằn lằn cổ diềm là loài đặc hữu của miền Bắc Australia và miền Nam New Guinea, loài sinh vật ngoan ngoãn, thấp bé và chỉ ăn côn trùng. Loài động vật này có khả năng chạy cực nhanh và chỉ có thể chạy bằng hai chân sau khi chúng tăng tốc. Nguồn: Alarabiya.

Thằn lằn cổ diềm là loài đặc hữu của miền Bắc Australia và miền Nam New Guinea, loài sinh vật ngoan ngoãn, thấp bé và chỉ ăn côn trùng. Loài động vật này có khả năng chạy cực nhanh và chỉ có thể chạy bằng hai chân sau khi chúng tăng tốc. Nguồn: Alarabiya.

Cá Blobfish là một loài cá sống ở vùng nước ở độ sâu từ 600 đến 1.200m, ngoiaf khơi bờ biển lục địa Australia, New Zealand và Tasmania. Cá Blobfish là một loài cá có ngoại hình khá kỳ lạ, cơ thể ít cơ nên chúng trôi nổi theo dòng nước và ăn bất cứ thứ gì trôi trước mặt nó. Nguồn: Alarabiya.

Cá mập yêu tinh là một loài cá mập biển sâu quý hiếm và là đại diện duy nhất còn tồn tại của họ Mitsukurinidae, một dòng họ khoảng 125 triệu năm tuổi. Loài động vật này có da màu hồng này có một chiếc mõm dài, nhọn, răng sắc và di chuyển cực nhanh. Nguồn: Alarabiya.

Komondor, còn được gọi là chó chăn cừu Hungary, là một giống chó chăn gia súc lớn, có màu trắng của Hungary, với những sợi lông dài màu trắng trông giống như một cây lau nhà. Bộ lông thường có xu hướng xoắn lại khi chó trưởng thành. Nguồn: B.P.

Echidna, còn được gọi là thú ăn kiến có gai, là động vật có vú đơn tính, có nghĩa là nó không sinh con mà đẻ trứng. Cơ thể chúng được bao phủ bởi gai và có mõm dài. Nguồn: Wikipedia.

Aye-aye là một loài vượn cáo và là loài linh trưởng sống về đêm lớn nhất thế giới. Loài này tìm kiếm thức ăn bằng cách gõ vào cây để tìm sâu bo, sau đó gặm các lỗi trên cây bằng cách sử dụng răng cửa nghiêng về phía trước để tạo ra một lỗ nhỏ, sau đó nó đưa ngón tay của mình để kéo sâu bọ ra ngoài. Nguồn Ap Photo.

Axolotl là một trong những loài lưỡng cư độc nhất trên thế giới. Chúng cũng có khả năng tái tạo hầu hết các bộ phận cơ thể. Mặc dù axolotls gần như tuyệt chủng ở Mexico, tuy nhiên chúng vẫn sinh trưởng mạnh trong điều kiện nuôi nhốt. Nguồn: Dân Trí.

Thú mỏ vịt là loài động vật có vú đẻ trứng, sống bán thủy sinh, sống về đêm và có nọc độc, thường sống ở miền đông Australia và Tasmania. Con trưởng thành chỉ có thể dài khoảng 50 cm, là loài đại diện duy nhất của họ và chi để phân loại khoa học. Nguồn: Dân Trí.

Bạch tuộc Dumbo sống ở độ sâu 4.000m. Con lớn nhất từng được ghi nhận là dài 1,8 m và nặng 5,9 kg. Bạch tuộc Dumbo di chuyển bằng cách từ từ vỗ nhẹ những chiếc vây giống như tai của chúng. Nguồn: AP/CAleb Jones.

Turritopsis nutricula, một loài sứa thuộc họ Oceanidae, Turritopsis nutricula có nguồn gốc từ vùng biển Caribe. Loài này có cơ thể trong suốt, và có thể tỏa sáng trong bóng tối. Nguồn: Alarabiya.

Nguyễn Uyên (Alarabiya News)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/top-dong-vat-ky-di-nhat-hanh-tinh-ai-thay-cung-noi-da-ga-1697933.html