Top điện thoại màn hình cong siêu 'gợi cảm' cực hot 2019

Màn hình cong đang là cái 'mốt' của làng điện thoại di động thế giới bởi sức hấp dẫn từ vẻ bề ngoài của nó mang lại: nịnh mắt, mềm mại và rất 'gợi cảm'.

 1. Samsung Galaxy S10. Màn hình cong tràn cạnh vẫn là bản sắc riêng của Samsung và tiếp tục được sử dụng trên Galaxy S10. Samsung là hãng điện thoại duy nhất thành công với màn hình cong tràn cạnh. Sự kết hợp giữa viền trên và dưới mỏng, 2 cạnh bên cong tràn cạnh tạo nên màn hình tuyệt mỹ cho Galaxy S10.

1. Samsung Galaxy S10. Màn hình cong tràn cạnh vẫn là bản sắc riêng của Samsung và tiếp tục được sử dụng trên Galaxy S10. Samsung là hãng điện thoại duy nhất thành công với màn hình cong tràn cạnh. Sự kết hợp giữa viền trên và dưới mỏng, 2 cạnh bên cong tràn cạnh tạo nên màn hình tuyệt mỹ cho Galaxy S10.

Kích thước màn hình của Galaxy S10 và S10+ rất lớn, đó là 6,1 inch cho Galaxy S10 và 6,4 inch cho Galaxy S10+. Tuy nhiên khi bạn cầm máy trên tay sẽ rất bất ngờ vì sự gọn gàng. Galaxy S10 có kích thước chỉ tương đương với Apple iPhone Xs 5,8 inch, trong khi đó Galaxy S10+ chỉ nhỉnh hơn chút xíu.

2. Huawei P30 Pro. P30 Pro có màn hình OLED cong 2 cạnh kích thước 6.47 inches, độ phân giải FullHD+ (2340 x 1080 pixels). Cảm biến vân tay trong màn hình và thiết kế Notch giọt sương.

P30 Pro sử dụng vi xử lý Kirin 980 của Huawei, RAM 8GB và bộ nhớ trong 128/256/512GB. Máy có dung lượng pin lớn 4200mAh và được hỗ trợ sạc nhanh 40W. Về camera, P30 Pro có một camera trước 32MP và bốn camera phía sau (40MP + 20MP + 8MP + ToF).

3. Huawei Mate 20 Pro. Mate 20 Pro sử dụng màn hình OLED 6.3-inch, 1440p, với tỉ lệ 19.5:9, trong khi Mate 20 chhir sở hữu tấm nền LCD nhưng lại có kích thước lớn hơn (6.53-inch), độ phân giải FHD+ và tỉ lệ 18.7:9 cùng với phần notch được tối giản chỉ còn một chấm tròn, và phần cạnh dưới cũng được làm mỏng hơn.

Màn hình LCD trên Mate 20 cũng sẽ có thêm 1 điểm ảnh màu trắng với ma trận RGBW, giúp gia tăng độ sáng lên tới 820 nits. Cả 2 tấm nền đều được hỗ trợ gam màu DCI-P3 rộng và đạt được chứng nhận cho bất kỳ bộ phim HDR nào của Netflix.

4. Samsung Galaxy Note 9. Màn hình Samsung Galaxy Note 9 đã được đánh giá bởi DisplayMate - còn được biết đến như là DxOMark trên lĩnh vực màn hình - là màn hình tốt nhất hiện có trong thế giới smartphone. Điện thoại này sử dụng tấm nền Super AMOLED hơi uốn cong về hai cạnh bên, kích cỡ 6.4-inch, chiếm khoảng 83,4% diện tích mặt trước máy.

Màn hình Note 9 có độ phân giải 1.440 x 2.960 pixel, tỉ lệ 18,5:9, với ma trận hình kim cương. Mật độ điểm ảnh của màn hình này là 516ppi, giúp nội dung hiển thị hoàn toàn sắc nét khi xem ở khoảng cách tiêu chuẩn là hơn 20cm. Tấm nền màn hình Note 9 có nhiều ưu điểm, bao gồm độ trễ thấp khi sử dụng với Daydream VR hay Gear VR, cũng như hỗ trợ bút cảm ứng S-Pen với 4.096 mức độ nhận diện áp lực khác nhau.

Video Nhưng smartphone màn hình cong đáng sở hữu nhất trên thế giới - Nguồn: dreview - Đánh Giá Số@Youtube

Anh Tú

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-nghe/top-dien-thoai-man-hinh-cong-sieu-goi-cam-cuc-hot-2019-1257878.html