Top công ty vốn hóa lớn nhất thế giới: Apple dẫn đầu châu Mỹ, Alibaba nhất bảng châu Á

Xét trên toàn cầu, Apple là công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới với 1.900 tỷ USD, theo sau là hãng dầu mỏ khổng lồ Saudi Aramco tại Trung Đông với vốn hóa 1.800 tỷ USD.

Theo dữ liệu từ Yahoo Finance, tính đến ngày 25/9/2020, các doanh nghiệp Mỹ thống trị danh sách 100 công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới với Apple (1.900 tỷ USD), Microsoft (1.500 tỷ USD), Amazon (1.500 tỷ USD), Alphabet (969 tỷ USD) và Facebook (711 tỷ USD).

Xét theo ngành nghề, các hãng công nghệ chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Trong đó, Mỹ tiếp tục là quốc gia góp tên nhiều nhất với đa dạng lĩnh vực từ tài chính ngân hàng, thực phẩm (Abbott), bán lẻ (Walmart, Home Depot...) cho đến nhà hàng khách sạn (McDonald's), thời trang (Nike)... bên cạnh công nghệ. Điều này ngược lại với sự kém đa dạng của khu vực châu Á khi các tập đoàn công nghệ thuộc số ít quốc gia phát triển góp mặt đông đảo vào danh sách này.

So với các khu vực còn lại trên thế giới, Nam Mỹ và châu Phi hoàn toàn vắng bóng khỏi top 100, cho thấy sự cách biệt về trình độ kinh tế cũng như thuận lợi về đầu tư kinh doanh.

Trà My

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/top-cong-ty-von-hoa-lon-nhat-the-gioi-apple-dan-dau-chau-my-alibaba-nhat-bang-chau-a-d137043.html