Top bí ẩn muôn đời không giải trên đỉnh Everest

Một số bí ẩn khó giải ở đỉnh núi Everest như người tuyết (Yeti) đã trở thành câu hỏi lớn chưa có lời đáp suốt nhiều năm nay.

Người tuyết (Yeti) là một trong những bí ẩn khó giải ở đỉnh núi Everest. Những ghi chép sớm nhất về sinh vật to lớn bí ẩn này xuất hiện ở khu vực ngọn núi này từ những năm 1950.

Người tuyết (Yeti) là một trong những bí ẩn khó giải ở đỉnh núi Everest. Những ghi chép sớm nhất về sinh vật to lớn bí ẩn này xuất hiện ở khu vực ngọn núi này từ những năm 1950.

Nổi tiếng nhất là trường hợp Josh Gates - người dẫn chương trình truyền hình Mỹ - và nhóm của anh phụ trách chương trình Destination Truth thực hiện phóng sự về những sinh vật bí ẩn trên hành tinh đã tìm thấy các dấu chân còn mới của người tuyết bí ẩn ở khu vực núi Everest thuộc địa phận Nepal.

Dấu chân người tuyết (Yeti) được phát hiện dài 33 cm, với 5 ngón, và rộng 25 cm. Nhóm của anh Gates còn phát hiện một dấu gót chân và một dấu mờ nhạt khác. Tuy nhiên, cho đến nay, sự tồn tại của người tuyết (Yeti) chưa được chứng thực.

Người Sherpa - người hùng lặng lẽ trợ giúp các nhà leo núi chinh phục đỉnh Everest - đỉnh núi cao nhất thế giới. Kết quả nghiên cứu của Mỹ năm 1976 cho thấy những người Sherpa ở Nepal đã có sự biến đổi gene để thích nghi với cuộc sống ở Everest, sau khi đã trú ngụ tại một trong những vùng đất cao nhất thế giới suốt hàng ngàn năm.

Tuy nhiên, người Sherpa cũng không phải người sở hữu sức mạnh siêu nhân. Họ cũng bị mắc chứng say độ cao như nhiều người khác.

Nhiều chuyên gia chưa thể lý giải được vì sao người Sherpa có thể trở thành những người dẫn đường tuyệt vời nhất cho người leo núi trên đỉnh Everest.

Những vụ mất tích bí ẩn trên đường chinh phục đỉnh Everest khiến nhiều người rùng mình. Một trong những sự kiện nổi tiếng nhất là vụ mất tích của Đoàn thám hiểm Anh Quốc đầu tiên tới đỉnh Everest năm 1942.

Khi ấy, nhà leo núi George Mallory và bạn đồng hành Andrew Irvine đã mất tích trong chuyến chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới. Trong khi thi thể của Mallory đã được tìm thấy năm 1999 thì đến nay vị trí thi hài của Irvine vẫn là một bí ẩn.

Cho đến nay, người ta vẫn không thể biết chính xác điều gì đã xảy đến với họ. Họ đã leo được tới đỉnh núi hay gặp tai nạn trên đường đi vẫn là bí ẩn còn bỏ ngỏ.

Một vụ mất tích bí ẩn khác xảy đến Ray Gennet khi chinh phục núi Everest năm 1979. Khi trên đường xuống núi ở độ cao 8.300m, cô cùng một nhà leo núi người Đức Hannelore Schmatz đã quyết định ngủ ngoài trời vào buổi tối nhưng không bao giờ thức dậy. Trong khi thi thể của Gennet biến mất một cách kỳ lạ, không một dấu vết thì thi hài của Schmatz được phát hiện vài năm sau đó.

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/top-bi-an-muon-doi-khong-giai-tren-dinh-everest-896247.html