Top ba nhà biên kịch tài năng khám phá điện ảnh Hàn Quốc

3 thí sinh xuất sắc nhất đã có chuyến hành trình khám phá và cùng trải nghiệm văn hóa điện ảnh Hàn Quốc từ ngày 1/1 – 7/1/2018.

Sau khi các thí sinh xuất sắc nhất “Nhà biên kịch tài năng 2018” chính thức lộ diện tháng 10/2018 vừa qua, các nhà biên kịch trẻ đã bước vào giai đoạn hoàn thành kịch bản để gửi đến các nhà sản xuất phim.

Đồng thời, cũng trong khuôn khổ chương trình, 3 thí sinh xuất sắc nhất đã có chuyến hành trình khám phá và cùng trải nghiệm văn hóa điện ảnh Hàn Quốc từ ngày 1/1 – 7/1/2018.

Ba thí sinh xuất sắc nhất giành được giải Vàng, Bạc, Đồng của cuộc thi lần lượt là Phạm Duy Thuận (Jun Phạm 365) - kịch bản “Gia vị nhân gian”, Vũ Nguyễn Nam Khuê - kịch bản “Học viện chồng ngoan” và Dương Quỳnh Anh - kịch bản “15 phút hào quang”. Song song với quá trình phát triển kịch bản và trao đổi với các nhà sản xuất, họ cũng đã trải nghiệm giải thưởng hấp dẫn nhất của “Nhà biên kịch tài nàng” chính là chuyến đạo tạo ngắn tại Hàn Quốc với nhiều hoạt động thú vị.

Trong những ngày đầu tiên tại Seoul – Hàn Quốc, Top 3 đã lần lượt được trải nghiệm các dịch vụ chiếu phim chất lượng cao tại khu tổ hợp văn hóa – giải trí CGV Youngsan với rất nhiều hoạt động đa dạng: trải nghiệm rạp chiếu phim với công nghệ đặc biệt ScreenX – 4Dx được thiết kế như một không gian điện ảnh hoàn hảo tại mọi điểm trong rạp chiếu, giúp khán giả thực sự hiểu cảm giác sống trọn trong một bộ phim.

Cùng với đó là hàng loạt các công nghệ và dịch vụ đặc biệt như: công nghệ thực tế ảo, phòng hát karaoke, thư viện điện ảnh, và các trò chơi đặc biệt tại rạp... Dương Quỳnh Anh – Giải Đồng của cuộc thi cho biết “Em thực sự bị choáng ngợp với không gian ở đây. Cách xây dựng tổ hợp văn hóa – giải trí đa dạng này thu hút được rất nhiều khán giả đến rạp vừa để thư giãn giải trí văn hóa trong không gian hiện đại, đồng thời tạo thêm cơ hội để khán giả vào rạp xem phim, giúp “tạo thêm” khách hàng cho các bộ phim đang trình chiếu.”

Bên cạnh đó, các chuyên gia điện ảnh Hàn cũng gặp gỡ và chia sẻ với Top3 về mô hình phát triển của nền điện ảnh Hàn Quốc, các xu hướng phim và kịch bản đang thịnh hành và các dòng chảy phim thương mại, phim nghệ thuật và phim truyền hình tại Hàn Quốc. Đặc biệt, Top 3 còn được thưởng thức tác phẩm phim nghệ thuật “Youngju” và giao lưu trực tiếp với biên kịch – đạo diễn của tác phẩm này là cô Cha Seong Deok – một đạo diễn trẻ tài năng với nhiều dự án phim nghệ thuật và rất thành công với tác phẩm phim dài đầu tay “Youngju” tại Hàn Quốc.

Cũng trong hành trình này, Top 3 đã trực tiếp tham quan và tìm hiểu về chương trình điện ảnh “OPEN” do tập đoàn CJ E&M thực hiện và giao lưu với các biên kịch của chương trình. Đây là một hoạt đọng “trọn gói” nhằm tìm kiếm các tài năng biên kịch trẻ, tạo không gian sáng tác cho họ và đưa các kịch bản sau khi hoàn thành vào quá trình làm phim. Mô hình được triển khai tương tự như dự án “Nhà biên kịch tài năng” và “Dự án phim ngắn CJ” mà CGV Việt Nam đang triển khai nhằm ươm mầm các tài năng điện ảnh trẻ và tìm kiếm nguồn kịch bản, dự án phim cho nền điện ảnh. Vũ Nguyễn Nam Khuê – thí sinh dành giải Bạc đã rất hứng thú với chương trình chia sẻ: “Em hi vọng các chương trình tương tự sẽ được tổ chức nhiều hơn tại Việt Nam mang đến cơ hội cho các bạn trẻ yêu điện ảnh như em. Vì cơ hội chính là điều quan trọng nhất để chúng em có cơ hội thể hiện bản thân và rèn luyện thêm kiến thức, kỹ năng chuyên nghiệp tiến xa hơn trong nghề.

Phần đặc biệt nhất của chương trình chính là những kiến thức và kinh nghiệm làm phim được Giáo sư Cho Geun Sik thuộc Học viện Điện ảnh & nghệ thuật Hàn Quốc (Korea Academy of Film Arts – KAFA). Giáo sư đã có rất nhiều lời khuyên bổ ích cho các thí sinh nhằm phát triển và hoàn thiện kịch bản. Jun Phạm 365 chia sẻ “Trong quá trình viết tiếp cho kịch bản “Gia vị nhân gian”, em có phân vân giữa các tình huống của câu chuyện và cách xác định nhân vật chính cho câu chuyện, vì tác phẩm này em xem như “đứa con tinh thần” của mình nên em yêu thích tất cả nhân vật và khó lựa chọn đâu sẽ là tuyến chính và đâu là tuyến mờ nhạt hơn. Nhờ những tư vấn từ Giáo sư Cho, em đã xác định rõ hơn điều mình muốn kể qua bộ phim này, tiết chế nội dung cho phù hợp hơn. Đó là những kinh nghiệm rất quý báu em học được từ Giáo sư nói riêng và những người làm điện ảnh Hàn Quốc nói chung.”

Các bạn trẻ tham quan và tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc

Các bạn trẻ tham quan và tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc

Bên cạnh những phần chia sẻ và khám phá nền điện ảnh Hàn, Top 3 của cuộc thi còn dành thời gian tham quan và tìm hiểu về văn hóa của thủ đô Seoul qua các địa điểm du lịch nổi tiếng như cung điện, phố cổ, các bảo tàng văn hóa và các địa điểm tham quan mua sắm nổi tiếng. Được khởi xướng bởi CGV từ năm 2017, cuộc thi “Nhà biên kịch tài năng” được biết đến như bệ phóng quan trọng giúp các bạn trẻ tiến vào con đường biên kịch phim chuyên nghiệp. Rất nhiều thí sinh trưởng thành từ cuộc thi đã giành được những thành tích ban đầu, các kịch bản đạt giải của cuộc thi năm nay cũng đang được hoàn thiện và trao đổi hợp tác với các nhà sản xuất phim nổi tiếng như Thiên Phúc Entertainment, Studio 68, Yeah1 CMG,..

Cuộc thi “Nhà biên kịch tài năng” được CGV phối hợp với Center for Media Literacy and Education (CML – Hàn Quốc) tiên phong tổ chức tại Việt Nam từ năm 2017, nhằm mục tiêu tìm kiếm các tài năng biên kịch của Việt Nam, từ đó góp phần cho ra đời những bộ phim Việt có chất lượng tốt.

Cuộc thi đã xây dựng được một sân chơi uy tín và chuyên nghiệp cho các bạn trẻ yêu biên kịch. Với quy mô và giải thưởng có giá trị, hàng năm, cuộc thi thu hút sự tham dự của hàng ngàn thí sinh trên khắp cả nước. Tính tới thời điểm hiện nay, top 6 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi “Nhà biên kịch tài năng 2017” đểu đạt được thành công nhất định trên con đường trở thành nhà biên kịch tương lai.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/top-ba-nha-bien-kich-tai-nang-kham-pha-dien-anh-han-quoc-d138682.html