Top 7 nam diễn viên ngoài 30 tuổi và độ tuổi được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của họ

Cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về 7 diễn viên hàng đầu ở độ tuổi 30 và độ tuổi khi họ trở thành ngôi sao.

Vào ngày 19 tháng 3, một bài đăng đã xuất hiện trên trang thịnh hành của một cộng đồng trực tuyến nổi tiếng sau khi liệt kê 7 diễn viên hàng đầu ở độ tuổi 30. Từ trẻ nhất đến lớn tuổi nhất trong độ tuổi Hàn Quốc, danh sách bắt đầu với Park Bo Gum và kết thúc với Song Joong Ki.

1. Park Bo Gum, sinh năm 1993, trở thành nam diễn viên hàng đầu sau hai thành công liên tiếp ở mảng phim truyền hình vào năm 2015 và 2016 với "Reply 1988" và "Love in the Moonlight". Khi đó anh ấy đang ở độ 23 và 24 tuổi.

2. Lee Jong Suk, sinh năm 1989, cũng trở nên nổi tiếng sau hai bộ phim truyền hình thành công vào năm 2012 và 2013 với "School 2013" và "I Hear Your Voice". Anh ấy lần lượt ở độ 24 và 25 tuổi.

3. Park Seo Joon, sinh năm 1988, trở nên nổi tiếng sau hai loạt phim rom-com đình đám. Anh ấy 28 tuổi khi tham gia 'She Was Pretty' (2015) và 30 tuổi khi tham gia 'Fight for My Way' (2017).

4. Kim Soo Hyun, cũng sinh năm 1988, trở thành ngôi sao sau bộ phim truyền hình đình đám 'Dream High' (2011) và 'The Moon Embracing the Sun' (2012). Anh ấy lần lượt thành công ở tuổi 24 và 25.

5. Lee Min Ho, sinh năm 1987, thành danh sau 'Boys Over Flowers' năm 2009. Khi đó anh chỉ mới 23 tuổi.

6. Yoo Ah In, sinh năm 1986, trở nên nổi tiếng toàn quốc sau 'Sungkyunkwan Scandal' năm 2010 và 'Punch' năm 2011. Khi đó anh ấy 25 và 26 tuổi.

7. Và cuối cùng là Song Joong Ki, sinh năm 1985, cũng trở nên nổi tiếng sau 'Sungkyunkwan Scandal' năm 2010 khi anh 26 tuổi. Anh ấy đã đạt được một thành công lớn khác với ‘Người đàn ông ngây thơ’ vào năm 2012 khi anh ấy 28 tuổi.

Nguồn: Allkpop

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/top-7-nam-dien-vien-ngoai-30-tuoi-va-do-tuoi-duoc-xem-la-buoc-ngoat-trong-su-nghiep-dien-xuat-cua-ho-38702/