Top 7 đứa trẻ thiên tài nhất thế giới: Có bằng tiến sĩ trước tuổi 15, 4 tuổi đã biết nói 4 thứ tiếng

Những cái tên dưới đây đã khiến vô số người phải nể phục khi khẳng định được tài năng xuất chúng khi chỉ còn là những đứa trẻ.

1. Kim Ung Yong. Đây được xem là “đứa trẻ thiên tài nhất thế giới” khi sở hữu IQ 210. Năm 4 tuổi, Kim Ung Yong đã có khả năng nói được tiếng Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh và Đức. 7 tuổi được NASA mời sang Mỹ và có được bằng tiến sĩ về Vật lý tại Đại học Bang Colorado trước 15 tuổi.

2. Akrit Jaswal. Chàng trai người Ấn Độ này có chỉ số IQ lên tới 146 và được nhận vào trường đại học Punjab khi chỉ mới 12 tuổi. Trước đó, Akrit còn khiến nhiều người phải ngỡ ngàng khi phẫu thuật thành công cho một cô gái bản địa bị bỏng tay khi mới 7 tuổi.

3. Arfa Karim. Là một thần đồng máy tính người Pakistan - Arfa Karim đã trở thành chuyên gia máy tính trẻ nhất được chứng nhận bởi Microsoft (MCP) vào năm 2004 khi mới 9 tuổi. Đáng tiếc là cô bé đã ra đi mãi mãi khi mới 16 tuổi.

4. Cleopatra Stratan. Đây là cô bé đang nắm giữ kỷ lục là nghệ sĩ trẻ được trả lương cao nhất. Khi mới 3 tuổi, đã có thể kiếm được 1.000 euro cho mỗi ca khúc của mình.

5. Aelita Andre. Bắt đầu vẽ khi mới 9 tuổi. Đến năm 2 tuổi, một tác phẩm của Aelita Andre đã được trưng bày công khai trong một buổi triển lãm hội họa siêu thực.

6. Saul Aaron Kripke. 6 tuổi đã có thể tự học tiếng Do Thái cổ và đọc tác phẩm hoàn chỉnh của Shakespeare khi mới 9 tuổi. Ngoài ra, Kripke còn nắm vững các phương trình của Descartes và các bài toán phức tạp trước khi học xong tiểu học.

7. Gregory R Smith. Có khả năng học thuộc và đọc sách khi mới 14 tháng tuổi. Đăng ký học đại học khi mới 10 tuổi và từng nhận được bằng thạc sĩ của Đại học Virginia.

Trâm Anh (Wonder List)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/top-7-dua-tre-thien-tai-nhat-the-gioi-co-bang-tien-si-truoc-tuoi-15-4-tuoi-da-biet-noi-4-thu-tieng/20200910035033966