Top 7 cầu thủ 'quay xe' với Man City để đầu quân cho MU

MU và Man City vẫn không đội trời chung cả trên sân cỏ lẫn chuyển nhượng. Dưới đây là Top 7 cầu thủ từng liên hệ với Man City rồi lại đầu quân cho MU.

Robin van Persie
Tiền đạo người Hà Lan vừa giành ngôi vua phá lưới mùa giải 2011/12 với 30 bàn cho Arsenal. Nhưng anh đã chán ngấy cảnh thiếu danh hiệu và muốn ra đi. Khi đó, đội nào có được Van Persie sẽ chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Đương nhiên MU và Man City cũng không bỏ qua.

Cuối cùng, Sir Alex Ferguson đã dùng ảnh hưởng của mình để thuyết phục tiền đạo người Hà Lan đầu quân cho Man United. 26 bàn thắng ở Premier League của anh đã truyền cảm hứng cho Quỷ đỏ đến danh hiệu vô địch Premier League cuối cùng của họ tính đến thời điểm này.

Cristiano Ronaldo
Kế hoạch chuyển nhượng của MU gần như đã hoàn thiện với Raphael Varane và Jadon Sancho cập bến trước tháng 8. Tuy nhiên, khi thấy Ronaldo đang trên đường tới Man City, Quỷ đỏ đã nhanh chóng nhảy vào cuộc.

Một vài cuộc điện thoại từ Alex Ferguson và Rio Ferdinand đã khiến Ronaldo nhận thấy việc trở về mái nhà Old Trafford quá khó để cưỡng lại. Siêu sao người Bồ Đào Nha lập tức bùng nổ trong màu áo cũ nhưng hiện đang sa sút từ đầu năm mới 2022.

Paul Pogba
Sau khi Pogba đóng vai trò truyền cảm hứng giúp Juventus tiến đến trận chung kết Champions League 2015, anh đã trở thành một trong những cầu thủ được săn lùng nhiều nhất trên thế giới. Cả Man City và Man United đều cạnh tranh để có được sự phục vụ của tiền vệ người Pháp.

Yaya Toure đã rất nỗ lực thuyết phục Pogba đầu quân cho Man xanh. Nhưng cầu thủ người Pháp chọn trở lại đội bóng cũ Man United với mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới lúc bấy giờ là 89 triệu bảng.

Dimitar Berbatov
Thanh lịch và đẳng cấp là hai từ đầu tiên xuất hiện trong đầu khi chúng ta nghĩ về Dimitar Berbatov. Tiền đạo người Bulgaria đã từ chôi cơ hội gia nhập Man City để đầu quân cho Man United, đội bóng mà anh hằng ngưỡng mộ.

Berbatov được cho là đã nói với người đại diện của anh rằng hãy "tắt máy" khi nhận được lời đề nghị gia nhập Manchester City. "Tôi đã nói chết tiệt, chúng ta sẽ đến Man United", Berbatov kể lại trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí FourFourTwo.

Alexis Sanchez
Tương tự như Van Persie, chữ ký của Alexis Sanchez được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn cho người giành chiến thắng tại Premier League giữa Man United và Man City. MU là đội giành chiến thắng khi đẩy Henrikh Mkhitaryan chuyển đến Arsenal theo chiều ngược lại và sẵn sàng trả cho Sanchez mức lương 14 triệu bảng/năm mà anh đòi hỏi.

Sanchez đã gia nhập đội chủ sân Old Trafford vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2018. Thật không may, sự xuất hiện của anh ấy không mang lại hiệu quả như mong muốn, khi Man City tiếp tục giành chức vô địch với 19 điểm nhiều hơn MU. Bản thân tiền đạo người Chile thi đấu tệ hại và nhanh chóng bị bán sang Inter Milan.

Bruno Fernandes
Trong vài năm qua, Man City đã có thể tự hào khi đánh bại Man United để giành được một số ngôi sao đáng chú ý. Nhưng họ đã thất bại ở một thương vụ khá đáng tiếc là Bruno Fernandes, người tới MU vào tháng 1/2020 với giá 47 triệu bảng.

Các báo cáo trước đó từ Guardian khẳng định Man City là ứng cử viên thích hợp để ký hợp đồng với tiền vệ người Bồ Đào Nha và dự kiến "sẽ hoàn tất thương vụ trong vài tuần tới". Nhưng động thái trên đã không thành hiện thực, và Fernandes hiện đang là trụ cột không thể thay thế của Quỷ đỏ với phong độ xuất sắc.

Alex Telles
Sau mất chức vô địch Premier League 2019/20 vào tay Liverpool, Man City cần thay mới đội hình với những ngôi sao mới. Nhiều trang tin lớn như Sport Witness hay Correio da Manha khẳng định Man City muốn đưa Alex Telles về từ Porto.

Nhưng Quỷ đỏ mới là đội có được chữ ký của Telles trong một bản hợp đồng trị giá 14 triệu bảng. Khi tới MU, Telles chỉ đóng vai trò dự bị nhưng hiện đang được ra sân nhiều hơn sau khi Ralf Rangnick thay thế Ole Gunnar Solskjaer.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/top-7-cau-thu-quay-xe-voi-man-city-de-dau-quan-cho-mu-a545401.html