Top 6 điện thoại cực dị đến từ tương lai: Smartphone làm từ... cỏ

PhoneBloks là một trong những chiếc smartphone có thiết kế thách thức tương lai, được tạo nên bằng cách... lắp ghép như mô hình lego.

Một chiếc smartphone làm từ...cỏ? Nghe có vẻ vô lý nhưng thực chất chiếc điện thoại này hoàn toàn tồn tại, tiên phong cho những thiết kế điện thoại độc đáo trong tương lai.

Một chiếc smartphone làm từ...cỏ? Nghe có vẻ vô lý nhưng thực chất chiếc điện thoại này hoàn toàn tồn tại, tiên phong cho những thiết kế điện thoại độc đáo trong tương lai.

Chiếc điện thoại này là ý tưởng từ một chiến dịch của cộng đồng Bóng bầu dục vào năm 2015, tận dụng các linh kiện điện thoại cũ và đặc biệt là cỏ được cắt ở sân vận động Twickenham (Anh) để tạo nên.

Được biết, nhà thiết kế Sean Miles của DesignWorks đã tốn hơn 240 tiếng đồng hồ để làm vỏ của chiếc smartphone này. Ông dùng cỏ được sấy khô trong vòng 2 giờ sau khi cắt và sau đó được đúc trong một lớp nhựa thân thiện với môi trường.

Nokia từng phát triển một mẫu điện thoại không bao giờ cần cắm sạc pin. Điện thoại phím bấm này có tên Nokia E-Cu tự sạc pin khi để trong túi quần, hay nói cách khác là dùng nhiệt của cơ thể để sạc pin.

Thiết bị sử dụng bộ vỏ làm bằng đồng và bên trong được tích hợp máy nhiệt điện có chức năng chuyển đổi hơi ấm của cơ thể thành năng lượng. Mặc dù chưa từng tung ra thị trường, nhưng ý tưởng độc đáo về chiếc E-Cu này cũng đã mang tới một hướng đi mới hào hứng hơn với người dùng.

PhoneBloks là một trong những chiếc smartphone có thiết kế thách thức tương lai. Tương tự như Project Ara của Google, Fairphone Moto Z hay LG G5, điện thoại này được tạo nên bằng cách lắp ghép như mô hình lego.

Thay vì phải bỏ ra số tiền lớn để mua điện thoại mới, với PhoneBloks người dùngkhông bị hạn chế phần cứng, hỏng chỗ nào thay chỗ đó, đảm bảo không bao giờ phải sử dụng một thiết bị quá lạc hậu so với phần còn lại.

Để đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dùng cho một chiếc smartphone sống khỏe dưới nước, thậm chí là giặt rửa khi cần, Kyocera và KDDI - công ty đến từ Nhật Bản đã cho ra đời Digno Rafre.

Nếu chống nước trở thành một tiêu chuẩn chung của tất cả smartphone trên thế giới thì chắc hẳn người dùng không phải lo ngại về việc lướt Facebook khi đang tắm hay có thể chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp dưới nước của Digno Rafre.

Những nhà sản xuất smartphone đang dần hướng đến các sản phẩm công nghệ làm từ vật liệu tái chế, trong số đó không thể không nhắc đến Nokia. Tiên phong cho xu hướng này, Nokia từng cho ra mắt một chiếc điện thoại được làm từ lon nhôm, chai nhựa và lốp xe cũ vào năm 2008.

Hãng còn quan tâm đến cả kết cấu bên trong khi dùng những công nghệ thân thiện với môi trường như kĩ thuật in mạch điện tử (Printed Electronics) với mục đích giảm lượng khí CO2 và chất thải khi sản xuất cùng màn hình backlit để tiết kiệm năng lượng và giúp tăng tuổi thọ pin.

Màn hình tràn viền, màn hình gập và sắp tới là màn hình uốn cong có thể sẽ chiếm lĩnh thị trường smartphone thế giới. Trong những năm qua, Samsung vẫn không ngừng phát triển về ý tưởng này, theo một số hình ảnh có được, hãng từng nghĩ đến việc sản xuất smartphone có thể đeo trên cổ tay.

Hiện tại cũng có một vài nhà sản xuất tham gia vào xu hướng điện thoại của tương lai này, điển hình như Lenovo từng giới thiệu điện thoại có thể uốn cong quanh cổ tay. Tuy nhiên, có vẻ như Samsung vẫn là nhà sản xuất có tiềm năng nhất trong "phi vụ" này.

Những chiếc điện thoại đến từ tương lai - Chiếc thứ 4 quá độc đáo. Nguồn: Youtube

Mộc Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/top-6-dien-thoai-cuc-di-den-tu-tuong-lai-smartphone-lam-tu-co-1417524.html