Top 5 kỷ lục World Cup mà Ronaldo và Messi khó lòng phá vỡ

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo chắc chắn là hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Tuy nhiên, có 5 kỷ lục World Cup mà họ khó lòng phá được.

5. Có nhiều kiến tạo nhất
Kỷ lục kiến tạo nhiều nhất tại World Cup thuộc về Pele, người đã chơi ở 4 kỳ World Cup và có 10 pha kiến tạo. Vua bóng đá chỉ có được 3 pha kiến tạo trong 3 lần tham dự World Cup đầu tiên vào các năm 1958, 1962 và 1966. Tuy nhiên, Pele đã có 7 kiến tạo giúp Brazil vô địch World Cup 1970. Thật ngẫu nhiên, đó là số pha kiến tạo nhiều nhất trong một kỳ World Cup của một cầu thủ cho đến nay.

Pele cũng có 3 pha kiến tạo trong các trận chung kết World Cup, vào các năm 1958 và 1970 và đó cũng là một kỷ lục khác chưa bị phá cho đến nay.

Messi được biết đến với khả năng kiến tạo tuyệt đỉnh, và cầu thủ người Argentina đã có một vài kỷ lục cho riêng mình ở World Cup. Cầu thủ người Argentina là người duy nhất có ít nhất 1 pha kiến tạo trong 4 lần tham dự giải đấu.

Tổng cộng, Messi có 5 pha kiến tạo sau 19 lần ra sân tại World Cup, trong khi Ronaldo có 2 pha kiến tạo sau 17 lần ra sân tại World Cup. Nhưng liệu ai trong số họ có thể phá vỡ kỷ lục của Pele? Nó không phải là không thể nhưng có vẻ khó xảy ra.

4. Dự nhiều kỳ giải nhất với tư cách là đội trưởng
Kỷ lục tham dự nhiều giải đấu World Cup nhất với tư cách là đội trưởng hiện đang được nắm giữ bởi Rafael Marquez của Mexico, người đã đeo băng đội trưởng cho quốc gia của mình tại World Cup 5 lần. Cựu hậu vệ của Barcelona đã được chọn là đội trưởng của Mexico lần đầu tiên tại FIFA World Cup 2002, bởi huấn luyện viên khi đó là Javier Aguirre, mặc dù cầu thủ này mới 23 tuổi.

Đó là khởi đầu của một điều đặc biệt, khi Marquez tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Mexico vào các năm 2006, 2010 cũng như World Cup 2014. Tại World Cup 2018, anh trở thành cầu thủ bóng đá thứ ba trên thế giới chơi trong 5 kỳ World Cup và cũng là người đầu tiên thi đấu 5 kỳ giải với tư cách là đội trưởng của 1 đội.

Messi đã đeo băng đội trưởng của Albeceleste từ năm 2011 khi Alejandro Sabella tiếp quản vị trí huấn luyện viên của Argentina và đã tham dự 2 kỳ FIFA World Cup với tư cách là đội trưởng. Anh đã đại diện cho Argentina trong 4 kỳ World Cup cho đến nay, giống như Ronaldo cho quốc gia của anh ấy.

Tuy nhiên, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã đeo băng đội trưởng ở 3 kỳ World Cup kể từ khi anh được Carlos Queiroz, người phụ trách đội tuyển Bồ Đào Nha, giao trọng trách vào năm 2008. Ronaldo sẽ 37 tuổi trong World Cup 2022 Qatar và sẽ cần phải chơi ở độ tuổi 40 để chạm vào kỷ lục này. Messi cũng sẽ phải đạt được điều gì đó tương tự mới cân bằng thành tích với Marquez. Do đó, có thể nói rằng sẽ rất khó có cầu thủ nào phá được kỷ lục này.

3. Cầu thủ ghi bàn trẻ nhất
Pele chơi ở World Cup lần đầu tiên vào năm 1958, xuất hiện trong trận đấu cuối cùng vòng bảng với Liên Xô. Ông không thể ghi bàn, nhưng dù sao thì Brazil cũng đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Brazil đối mặt với Xứ Wales ở tứ kết khi Pele ghi bàn thắng đầu tiên ở World Cup - khi đó ông mới 17 tuổi 239 ngày. Brazil đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 và Pele trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất từng ghi bàn tại một kỳ World Cup.

Trên đường đến trận chung kết, Pele trở thành cầu thủ trẻ nhất lập hat-trick ở World Cup vào lưới Pháp ở bán kết. Và cầu thủ người Brazil cũng trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất ghi bàn trong một trận chung kết World Cup khi ông lốp bóng qua đầu thủ môn để giúp đội nhà vượt lên dẫn trước trong trận chung kết với Thụy Điển. Cả 3 kỷ lục này đều tồn tại cho đến nay và Messi hay Ronaldo đều không thể phá vỡ chúng.

Messi đã ghi bàn trong lần đầu tiên tham dự World Cup cho Argentina, trước Serbia và Montenegro ở World Cup 2006, khi mới 19 tuổi. Trong quá trình đó, anh trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất của Argentina tại World Cup, cầu thủ ghi bàn trẻ nhất ở World Cup 2006 và là cầu thủ ghi bàn trẻ thứ 6 trong lịch sử World Cup.

Trong khi đó, Ronaldo đã chơi trận đấu đầu tiên ở World Cup khi mới 21 tuổi ở World Cup 2006 và ghi bàn thắng vào lưới Iran trong trận đấu vòng bảng thứ hai của giải đấu, bàn thắng đầu tiên của anh tại World Cup .

2. Về đích nhiều nhất trong top 2
Kỷ lục về số lần về đích nhiều nhất trong top hai ở World Cup được chia cho 6 cầu thủ. Nilton Santos, Pele, Cafu và Ronaldo của Brazil cùng với Pierre Littbarski và Lothar Matthaus của Tây Đức cùng có 3 lần làm được điều này.

Trong số đó, chỉ Pele là người chiến thắng tất cả các lần, trong khi Santos, Cafu và Ronaldo đã về nhì một lần. Littbarski và Matthaus đã vô địch World Cup cùng Tây Đức vào năm 1990, trong khi họ về nhì ở cả hai giải đấu năm 1982 và 1986.

Messi đã giúp Argentina lọt vào trận chung kết World Cup 2014 nhưng lại thất bại trước Đức. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của Ronaldo tại World Cup là ở giải đấu đầu tiên của anh vào năm 2006, khi Bồ Đào Nha đứng thứ tư.

Kể từ đó, tiền đạo của Juventus đã rời giải đấu hai lần ở vòng 1/8 và một lần ở vòng bảng. Messi đã vào đến tứ kết hai lần, vào các năm 2006 và 2010, trong khi vào năm 2018, Argentina đã bị loại ở vòng 1/8i bởi nhà vô địch là Pháp. Mặc dù có khả năng họ dẫn dắt các đội bóng của mình đến vào top 2 năm 2022, nhưng chắc chắn họ không thể phá vỡ kỷ lục hiện tại.

1. Vô địch World Cup nhiều nhất
Kể từ khi World Cup bắt đầu vào năm 1930, 445 cầu thủ đã trở thành một phần của đội chiến thắng, được cho là vinh dự lớn nhất trong thế giới bóng đá. Chỉ có 21 cầu thủ đã giành được chức vô địch World Cup nhiều hơn một lần và chỉ một trong số họ đã nâng cao chiếc cúp đáng mơ ước hơn hai lần - Pele.

Cầu thủ người Brazil đã giành chức vô địch World Cup đầu tiên vào năm 1958 khi mới 17 tuổi và tuyên bố mình với thế giới. Vào thời điểm Brazil thi đấu tại World Cup 1962, Pele đã là một cái tên quen thuộc và được kỳ vọng sẽ đưa giải đấu thành công như vũ bão.

Thật không may, cầu thủ người Brazil dính chấn thương trong trận đấu thứ hai của vòng bảng và bị loại khỏi phần còn lại của giải đấu. Brazil tiếp tục bảo vệ danh hiệu của họ và Pele đã giành chức vô địch World Cup thứ hai.

Sau một kỳ World Cup 1966 đáng thất vọng, Pele đã trở lại trong phiên bản 1970 và thắp sáng giải đấu, nâng cao chiếc Cup vô địch thế giới thứ ba của mình và trong quá trình đó, ông trở thành cầu thủ duy nhất giành được nó 3 lần. Đó là một kỷ lục còn tồn tại cho đến nay và có thể giả sử rằng cả Messi và Ronaldo, cả hai đều chưa vô địch World Cup, có thể phá vỡ kỷ lục đó.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/top-5-ky-luc-world-cup-ma-ronaldo-va-messi-kho-long-pha-vo-a577336.html