Top 5 kỷ lục bị phá vỡ trong mùa giải 2017/18

BongDa.com.vn Lại thêm một mùa giải đầy ấp cảm xúc trôi qua và thêm nhiều kỷ lục bị phá vỡ, buồn vui lẫn lộn.

Chuỗi thất bại nhiều nhất

Trong mùa giải đầu tiên lên chơi tại Serie A, Benevento đã phá vỡ kỷ lục tồn tại hơn 80 năm của Man United. Theo đó, với 14 trận thất bại liên tiếp trong 14 vòng đầu tiên của Serie A, Benevento chính thức vượt qua con số 13 mà Quỷ đỏ từng nếm trải năm 1932.

Đội bóng có khởi đầu tệ nhất ở châu Âu.

Benevento chấm dứt chuỗi thành tích tệ hại này bằng trận hòa 2-2 ở vòng 15 khi đối đầu AC Milan. Dù rất nỗ lực trong nửa sau mùa giải, Benevento vẫn phải xuống hạng khi chỉ có được 21 điểm.

Chiếc giày vàng

Trước mùa giải 2017/18, Messi và Ronaldo cùng nhau sở hữu 4 Chiếc Giày Vàng, một kỷ lục. Tuy nhiên, sau khi mùa giải kết thúc, đã có một người vươn lên và đó là Lionel Messi.

Messi nâng cao Chiếc Giày Vàng thứ 5 trong sự nghiệp.

Tiền đạo Argentina ghi được 34 bàn sau 36 lần ra sân ở La Liga, trong đó có 4 hattrick. Anh vượt qua Mohamed Salah trong phần cuối mùa giải và chính thức sở hữu Chiếc Giày Vàng thứ 5.

Chân sút xuất sắc nhất Premier League trong một mùa

Bằng phong độ cực cao, Mohamed Salah đã ghi đến 32 bàn trong mùa giải năm nay qua đó chính thức phá vỡ kỷ lục 31 bàn trong một mùa giải mà 3 chân sút hàng đầu Alan Shearer, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez đang nắm giữ.

Premier League ngả mũ trước 'Vua Ai Cập' Mohamed Salah.

Đây thật sự là điều phi thường mà Salah đã làm được. Ngoài 3 cái tên kể trên, những chân sút hàng đầu khác của Premier League như Didier Drogba, Dennis Bergkamp, Ruud Van Nistelrooy, Wayne Rooney, Sergio Aguero,...đều xếp sau tiền đạo Ai Cập. Đáng chú ý, đây mới là mùa đầu tiên Salah thi đấu cho Liverpool.

Premier League viết lại lịch sử

Và CLB viết lại lịch sử cho Premier League chính là Nhà vô địch Man City. Trong mùa giải thứ hai, Pep Guardiola đã tái hiện hình ảnh hủy diệt mà ông từng thể hiện tại Barcelona và Bayern Munich.

Đoàn quân hủy diệt Man City.

Man City phá vỡ kỷ lục số trận thắng của Chelsea (30) mùa trước với 32 lần cho đối thủ nếm trái đắng. Họ ghi đến 106 bàn vượt qua 103 bàn của Chelsea mùa 2009/10. Và sau 13 năm, kỷ lục 95 điểm của Chelsea từng lập được dưới thời Mourinho cũng bị phá vỡ bởi con số 100 của Man City. Một nhà vô địch vĩ đại!

Champions League

Real Madrid là đội bóng đầu tiên phá giải lời nguyền tồn tại 24 năm của Champions League. Mùa trước Real Madrid đã bảo vệ thành công Chiếc Cúp Bạc, điều chưa từng CLB nào làm được kể từ kỷ nguyên Champions League.

Champions League là vùng trời của Real Madrid.

Không dừng lại ở đó, mùa này, Real Madrid lại làm nên chiến tích vô tiền khoáng hậu. Đánh bại Liverpool, Kền kền trở thành đội bóng đầu tiên 3 lần liên tiếp vô địch Champions League. Phải rất, rất lâu nữa mới có một CLB nào đó tái hiện được thành tích hiện tại của Real.

Thành Đạt

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/top-5-ky-luc-bi-pha-vo-trong-mua-giai-2017-18-d447357.html