Top 5 giải hàng đầu châu Âu đua Vua phá lưới ra sao?

Cuộc đua vua phá lưới tại 5 giải hàng đầu châu Âu vẫn đang diễn ra hết sức nóng bỏng.

Tại Ligue 1 và Premier League, có 3 ứng viên vẫn đang đua tranh quyết liệt cho ngôi vị này. Trong khi đó, Karim Benzema gần như chắc chắn sẽ giành Pichichi tại La Liga.

Sự thống trị của Bayern Munich tại Bundesliga vẫn đang tiếp tục khi Hùm xám đã vô địch năm thứ 10 liên tiếp. Và không có gì ngạc nhiên khi Robert Lewandowski đứng đầu bảng xếp hạng ghi bàn.

Tại Italia, tiền đạo Ciro Immobile của Lazio đang dẫn đầu danh sách chiếc giày vàng Serie A. Sẽ cần một phép màu để người thách thức Dusan Vlahovic lật đổ anh ta.

Bundesliga
Không có gì ngạc nhiên khi Lewandowski của Bayern Munich một lần nữa dẫn đầu bảng xếp hạng bàn thắng mùa này. Anh đã kết thúc một năm tuyệt vời nữa với chức vô địch Bundesliga.

Bất ngờ lớn nhất ở Bundesliga là Patrik Schick của Bayer Leverkusen với 24 bàn thắng. Tuyển thủ CH Czech vẫn đang tiếp tục phong độ tuyệt vời từ EURO 2020.

Ngôi sao sắp gia nhập Man City là Erling Haaland đang chiếm vị trí thứ ba với 21 bàn thắng mặc dù phải trải qua một mùa giải chấn thương liên miên.

Serie A
Tại Serie A, bạn luôn có thể tin tưởng vào việc Immobile của Lazio là một trong những chân sút hàng đầu châu Âu. Thực tế là anh đã có 3 lần giành Capocannoniere, trong đó có 1 mùa giành Chiếc giày vàng châu Âu.

Mùa này, tiền đạo người Italia đã có 27 bàn thắng, hơn đối thủ gần nhất là Vlahovic của Juventus 4 bàn. Lautaro Martinez của Inter Milan là người còn lại trong top 3.

La Liga
Benzema là trụ cột của Real Madrid và đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Kền kền trắng đòi lại danh hiệu La Liga. Cầu thủ người Pháp đã ghi được 26 bàn thắng và nhiều hơn 9 bàn so với người gần nhất.

Cựu tiền đạo của Liverpool, Iago Aspas đang đứng thứ hai với 17 bàn thắng ghi được cho Celta Vigo mùa này. Enes Unal của Getafe đứng thứ 3 với 15 bàn thắng.

Ligue 1
Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain đang đứng đầu bảng xếp hạng vua phá lưới Ligue 1 và đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đội bóng thành Paris giành lại danh hiệu từ tay Lille. Cầu thủ người Pháp cũng là người có nhiều kiến tạo nhất giải đấu.

Tuy vậy, 2 người đồng đội danh tiếng của anh là Messi và Mbappe lại vắng mặt trong cuộc đua vua phá lưới sau khi có một mùa giải đáng thất vọng. Martin Terrier của Rennes đứng thứ hai với 21 bàn thắng. Wissam Ben Yedder của Monaco đứng thứ ba và có cùng số bàn thắng với Terrier.

Premier League
Đây là mùa giải thứ 5 liên tiếp, Mohamed Salah của Liverpool lọt vào top 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Premier League. Tuy nhiên, anh mới chỉ giành được chiếc giày vàng một lần sau khi ghi 32 bàn ở mùa giải 2017/18.

Salah đã có 22 bàn thắng mùa này nhưng đang bị Heung-Min Son của Tottenham theo sát. Tiền đạo người Hàn Quốc đã có 20 bàn. Đứng thứ 3 là Cristiano Ronaldo của MU với 18 bàn.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/top-5-giai-hang-dau-chau-au-dua-vua-pha-luoi-ra-sao-a552550.html