Top 5 cú sốc lớn nhất trong lịch sử AFF Suzuki Cup

AFF Suzuki Cup đã có những bước thăng trầm kể từ khi thành lập vào năm 1996 và bốn đội khác nhau đã có cơ hội chạm tay lên chiếc cúp danh giá. Khi giải đấu 2018 đang tiến rất gần, chúng ta hãy cũng nhìn lại năm trận đấu AFF Suzuki Cup khó tin nhất.

Lào vs Thái Lan, 2010

Thái Lan, đội bóng đã năm lần lên ngôi vô địch, là một ông lớn của Suzuki Cup. Lào, mặt khác, chưa bao giờ vượt qua vòng bảng. Vì vậy, khi hai đội gặp nhau trong năm 2010, Thái Lan rõ ràng là là đội được đánh giá cao hơn hơn.

Tuy nhiên, sau một hiệp một không bàn thắng, đội bóng chiếu dưới đã vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Konekham Inthammaving ở phút thứ 53. Mặc niềm vui của họ chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vì Sarayuth Chaikamdee đã ghi bàn cân bằng cho Thái Lan 14 phút sau đó. Sau đó, Thái Lan chỉ có thể giành được một điểm trong những phút bù giờ sau khi Lào tiếp tục vượt lên ở phút thứ 81.

Mặc dù Lào đã không thể giành chiến thắng, kết quả này vẫn là một trong những chiến tích khó tin nhất của họ.

Myanmar vs Thái Lan, 2004

Myanmar, mặc dù đã tiến đến bán kết trước giải đấu năm 2018, không phải là một tên tuổi lớn trong năm 2004 khi giải đấu vẫn còn được gọi là Tiger Cup. Do đó, trận đấu của họ với Thái Lan, đội trước đó đã hai lần lên ngôi vô địch, được dự đoán sẽ là một trận thua khác.

Tuy nhiên, Zaw Linn Tun của Myanmar đã ghi bàn gỡ hòa khó tin ở phút thứ 89 để san bằng pha lập công của Therdsak Chaiman và đem về một điểm cho đội bóng của mình. Điều này đã khiến nhà ĐKVĐ bị loại khỏi giải đấu – một trong những cú sốc lớn nhất tại thời điểm đó.

Singapore vs Thái Lan, 2007

Thái Lan đã tiến đến trận chung kết Suzuki Cup năm 2007 và chỉ để thủng lưới một bàn trên đường tới trận đấu cuối cùng. Singapore, mặt khác, đã may mắn tiến được đến trận chung kết sau khi chỉ giành được một chiến thắng và bị cầm hòa bốn trận.

Tuy nhiên, trong trận chung kết, Những chú Sư tử đã chơi rất chặt chẽ và sau chiến thắng đầu 2-1 trong trận lượt đi trên sân nhà, họ đã đến Thái Lan để chơi trận lượt về một cách đầy tự tin. Những chú Voi chiến đã sử dụng đủ bài và chuẩn bị nâng cúp sau khi dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, bàn thắng của Khairul Amri đã giúp Singapore cân bằng tỉ số và đưa đội bóng của anh vươn lên nắm lợi thế. Những gì đã được dự đoán là một chiến thắng dễ dàng cho Thái Lan hóa ra lại trở thành danh hiệu cho sự thành công của hàng thủ Singapore.

Việt Nam vs Malaysia, 2014

Trận bán kết giữa Việt Nam và Malaysia ở giải đấu 2014 có lẽ là trận đấu thú vị nhất từ trước tới nay. Ở trận lượt đi trên SVĐ Shah Alam ở Malaysia, Việt Nam đã khiến khán giả choáng váng khi ghi hai bàn thắng để đem về chiến thắng 2-1.

Malaysia đã chứng minh sự sai lầm của những người nghi ngờ họ. Trong trận lượt về tại Hà Nội, họ đã lật ngược tình thế. Hai bàn thắng trong 16 phút đầu tiên từ các vị khách đã giúp họ vươn lên dẫn trước 3-2 trong cuộc đua giành tấm vé dự trận chung kết.

Mặc dù Việt Nam đã cố gắng lặp lại thế trận với một bàn thắng ở phút 22, một bàn phản lưới nhà và cùng pha lập công của Muhammad Shukor đã giúp Malaysia giành chiến thắng. Sau cùng, Malaysia đã hội đủ điều kiện để dự trận chung kết với tổng tỷ số 4-2.

Philippines và Việt Nam, 2010

Philippines đã có ba lần tiến đến trận bán kết Suzuki Cup và lần đầu tiên là vào năm 2010. Họ đã đối đầu với nhà vô địch Việt Nam trong một trận đấu vòng bảng và cần một chiến thắng để đi tiếp.

The Azkals đã giành một chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Chris Greatwich và Phil Younghusband và tạo nên một trận đấu có lẽ là khó tin nhất trong lịch sử kéo dài 22 năm của giải đấu.

Theo Tổng hợp (Foxsports/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/top-5-cu-soc-lon-nhat-trong-lich-su-aff-suzuki-cup-922297.html