Top 5 cầu thủ rê bóng đỉnh cao nhất Việt Nam: Công Phượng vẫn còn kém xa

Nếu xét về độ rê bóng thì có lẽ Công Phượng vẫn còn 'yếu thế' hơn những cái tên này.

Trần Phi Sơn

Trần Phi Sơn

Top 1: Trần Phi Sơn

Trần Phi Sơn hiện đang thi đấu cho CLB HCM. Anh là một trong số các biểu tượng lớn của bóng đá Việt Nam, sau thời gian dài thi đấu những nỗ lực và đóng góp của Trần Phi Sơn cho nước nhà là không thể phủ nhận. Anh còn được mệnh danh là "Ronaldo xứ Nghệ" bởi tốc độ di chuyển nhanh, khả năng tì đè và kỹ thuật đi bóng điêu luyện. Cho đến thời điểm hiện tại, Phi Sơn vẫn là một trong những tiền vệ hay nhất Việt Nam hiện tại, là mũi khoan hiệu quả của TP.HCM ở V.League 2018.

Top 2: Nguyễn Quang Hải

Cầu thủ 21 tuổi đá cho CLB Hà Nội hiện đang là cái tên hot không chỉ trong mà còn ngoài nước. Anh sở hữu tốc độ di chuyện, kỹ thuật sút bóng bằng chân trai cũng như khả năng ra chân chuẩn ở mọi tư thế. Quang Hải được các chuyên gia khu vực châu Á đánh giá cao, còn được gọi là "con bài tẩy" của CLB lẫn các cấp độ ĐT. Nhờ vào lối đá "tinh ranh" và khả năng đưa bóng khéo léo, Quang Hải xứng danh là "truyền nhân" xuất sắc của Thành Lương.

Top 3: Nguyễn Công Phượng

Công Phượng là cầu thủ hoạt động trong CLV Hoàng Anh Gia Lai, nổi tiếng nhờ kỹ thuật cá nhân nổi bật. Anh được gọi là "Messi Việt Nam". Mặc dù không phải là người có chiều cao lý tưởng nhưng Công Phượng luôn khiến các đối thủ phải e dè nhờ vào khả năng đi bóng điêu luyện, kỹ thuật lừa bóng đỉnh cao. Ngôi sao của phố Núi đứng thứ ba trong danh sách với số lần rê bóng lên đến 211 lần, trong đó thành công tơí127 lần, đạt tỷ lệ 60%.

Top 4: Nguyễn Văn Toàn

Là đồng đội của Công Phượng trong CLB Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Văn Toàn được biết đến là cầu thủ có khả năng tranh chấp và tạo đột biến trong trận đấu. Anh khá nổi trội trong việc khai thông thế trận và có tính quan trọng cho ĐT cũng như CLB. Nói về kỹ thuật rê bóng thì Nguyễn Văn Toàn cũng vào top đầu. Trong màu áo HAGL ở V.League 2018, Văn Toàn có 67 lần thành công sau 145 lần rê bóng.

Top 5: Nghiêm Xuân Tú

Xuân Tú hiện đang đá cho CLV Than Quảng Ninh, được gọi với cái tên khá thân thiện Tú "ngựa". Xuân Tú là cầu thủ có lối đá khéo léo và được đánh giá cao bởi kỹ thuật cá nhân. Anh là một trong những tấm gương sáng cho rất nhiều người không chỉ là các cầu thủ mà còn người bình thường, câu chuyện vượt lên bệnh tật, từ một cầu thủ bóng đá phủi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp tham gia các giải bóng lớn. Tại V.League 2018, Nghiêm Xuân Tú đã thực hiện 144 lần rê bóng, mặc dù chỉ có 50 lần trong số đó thành công, đạt tỷ lệ 35% nhưng đây là thành tích đáng ghi nhận của cầu thủ này.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/top-5-cau-thu-re-bong-dinh-cao-nhat-viet-nam-cong-phuong-van-con-kem-xa-64221.html